Có 24 kết quả :

Giá hoa Đà Lạt tăng cao trước lễ 20/10

Giá hoa Đà Lạt tăng cao trước lễ 20/10

TP - Ngày 16/10, tại TP Đà Lạt và vùng phụ cận, giá các loại hoa chủ lực phục vụ cho Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10) tăng cao so với vài ngày trước. Hoa hồng được bán tại vườn với giá từ 5.000 - 6.500 đồng/cành, tăng hơn 2.000 đồng/cành, đắt nhất là hoa hồng màu đỏ.
Hoa úa tàn tại vườn vì giá quá thấp

Hoa Đà Lạt tìm đường xuất khẩu

TP - Là thủ phủ hoa của cả nước nhưng Đà Lạt chỉ xuất khẩu được khoảng 10% sản lượng. Tham gia lĩnh vực này chủ yếu là các công ty lớn, đặc biệt là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Nông dân Đà Lạt hầu như chưa thể trực tiếp xuất khẩu hoa.
Người trồng hoa Đà Lạt được mùa hoa tết.

Đà Lạt được mùa hoa Tết

TP - Trong khi nhiều tỉnh thành trong cả nước bị ảnh hưởng bởi thời tiết thất thường, sản lượng hoa vụ Tết giảm, thì nhà vườn Đà Lạt-Lâm Đồng lại có một vụ hoa Tết được mùa.
Đà Lạt có nhiều loài hoa mới lạ

Đà Lạt có nhiều loài hoa mới lạ

TP - Năm 2017, nhiều giống hoa ly, hồng, cúc, hạnh phúc, địa lan, lan hồ điệp mới lạ, độc đáo đã được nhập về trồng thử nghiệm tại Đà Lạt-Lâm Đồng. Nhiều loài đã thích nghi tốt với khí hậu, thổ nhưỡng và điều kiện canh tác của vùng đất mới, dự báo trở thành những loài chủ lực trong năm 2018.
Mô hình trồng lan Hồ Điệp công nghệ cao tại Viện nghiên cứu Rau quả. Ảnh: Nghiêm Huê.

Hiện thực giấc mơ hoa Việt

TP - Mỗi năm có thể sản xuất trên một triệu cây lan Hồ Điệp. Hoa ra đúng dịp Tết Nguyên đán mà không phụ thuộc vào thời tiết nóng, lạnh bất thường. Đó là một trong những thành công của Viện nghiên cứu Rau quả, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khi ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất.
Công ty Trường Hoàng nhập nhiều giống lan hồ điệp mới.

Xuất khẩu hoa Đà Lạt: “Tắc” vì giống bản quyền

TP - Là thủ phủ hoa của cả nước với diện tích lên đến gần 6.000 ha, sản lượng trên 2,4 tỷ cành/năm nhưng do gặp khó về giống, thương hiệu… mà phần lớn hoa do nông dân Đà Lạt sản xuất chỉ quanh quẩn tiêu thụ trong nước, nhiều lúc thừa ế phải đổ bỏ hàng loạt.
Lan hồ điệp giống mới.

Hoa độc Đà Lạt chinh phục thị trường Tết

TPO - Phán đoán hoa chậu giống mới sẽ là lựa chọn hàng đầu tại thị trường Tết Bính Thân sắp đến, các doanh nghiệp tên tuổi và nông dân Đà Lạt - Lâm Đồng đã dành hơn 300ha nhà kính, nhà lưới để sản xuất các loại hoa này.
Hoa hồng Đà Lạt chủ yếu tiêu thụ nội địa.

Hoa Đà Lạt: Mục tiêu 30% xuất khẩu có khả thi?

TP - Diện tích hoa của Đà Lạt, Lâm Đồng lên tới 7.600 ha với sản lượng trên 2,3 tỷ cành mỗi năm nhưng lượng hoa xuất khẩu năm 2015 chỉ chiếm 10% (trị giá 26 triệu USD), chưa tương xứng với tiềm năng của vùng đất đỏ bazan màu mỡ, khí hậu mát lành hiếm nơi nào có được.
Tổng giám đốc Nguyễn Đình Sơn trong vườn hoa của Cty.

Tỷ phú hoa xuất khẩu

TP - Sau vài năm bươn chải ở TPHCM, cử nhân Đại học Kinh tế TPHCM Nguyễn Đình Sơn quyết định trở về thành phố Đà Lạt với khát vọng làm giàu từ hoa và trở thành tỷ phú trên vùng đất này. Đặc biệt, anh mang một số loại hoa đi triển lãm, dự hội chợ hoa ở Nhật Bản.
Thu hoạch cúc ping pong

Giá hoa cúc Đà Lạt tăng vọt trong lễ Vu Lan

TP - Ngày 6/8, Chủ tịch Hội Nông dân phường 12 (TP Đà Lạt) Hồ Ngọc Dinh cho biết, giá các loại hoa cúc liên tục tăng cao trong những ngày gần đây: Saphia kim cương, tua xanh bán tại vườn với giá từ 2.000-2.500đ/cành, tăng gấp đôi so với ngày thường. Thọ đỏ, thọ vàng, mai vàng, thạch bích… cũng được bán từ 1.500-2.000đ/cành và rất hút hàng. 
Sản lượng hoa Đà Lạt xuất khẩu vẫn chỉ đạt 5%

Sản lượng hoa Đà Lạt xuất khẩu vẫn chỉ đạt 5%

TP - Tại hội thảo rau và hoa công nghệ cao được tổ chức mới đây ở Đà Lạt, ông Trần Huy Đường - Chủ tịch Hiệp hội hoa Đà Lạt cho biết, hơn 10 năm trước, Đà Lạt xuất khẩu được khoảng 5% sản lượng hoa thì nay con số này vẫn không thay đổi và chủ lực xuất khẩu hoa tại địa phương vẫn là Cty Dalat Hasfarm.