Hỗ trợ tiền, phương tiện cho thí sinh nghèo, dân tộc thiểu số

Nhiều học sinh người nghèo, dân tộc thiểu số được hỗ trợ tiền ăn, ở *ảnh: TĐ
Nhiều học sinh người nghèo, dân tộc thiểu số được hỗ trợ tiền ăn, ở *ảnh: TĐ
TPO - Bên cạnh việc tổ chức các địa điểm phục vụ nước uống, cơm hộp chu đáo; tuổi trẻ tỉnh Lạng Sơn còn tham gia điều tiết giao thông; thành lập các tổ giao thông lưu động bao gồm xe ô tô, xe gắn máy phục vụ thí sinh tham gia kỳ thi THPT.

Trên các trục đường chính dẫn đến 18 điểm thi ở thành phố Lạng Sơn và các huyện trong tỉnh; lực lượng ĐVTN cắt cử người tham gia điều tiết giao thông; tránh ùn ứ vào các giờ cao điểm, ảnh hưởng đến việc đến địa điểm thi THPT năm nay.

Hình ảnh những chiếc xe gắn máy có gắn logo chương trình “Tiếp sức mùa thi” chạy trên đường phố, ngõ xóm đưa đón các thí sinh làm cho người dân miền biên ải thấy ấn tượng, yêu quý.

Tại huyện biên giới Bình Gia có 5 chiếc xe ô tô sẵn sàng chở các thí sinh khuyết tật, ở xa. Họ là những doanh nghiệp, người dân hưởng ứng các hoạt động vì cộng đồng.

Bên cạnh vận động các doanh nghiệp, hảo tâm chung tay, giúp sức để các thí sinh có những bữa ăn miễn phí, nhà trọ giá rẻ; tuổi trẻ địa phương còn dành hàng trăm suất quà bằng tiền mặt (trí giá từ 200 đến 500 ngàn đồng/suất) để hỗ trợ các em học sinh nghèo, người dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn, trong ngày thi đầu tiên (25/6); toàn tỉnh có 77 thí sinh không dự thi (trong đó có 8 thí sinh miễn thi, 16 thí sinh không đủ điều kiện dự thi, 7 thí sinh có điểm bảo lưu và 46 thí sinh bỏ thi) và không có thí sinh nào vi phạm quy chế thi

Hỗ trợ tiền, phương tiện cho thí sinh nghèo, dân tộc thiểu số ảnh 1

Tham gia điều tiết giao thông trên những trục đường dẫn đến các điểm thi. Ảnh: TĐ

Hỗ trợ tiền, phương tiện cho thí sinh nghèo, dân tộc thiểu số ảnh 2 Đội xe ôm miễn phí sẵn sàng làm việc trong ngày thi thứ 2 . Ảnh: TĐ
Hỗ trợ tiền, phương tiện cho thí sinh nghèo, dân tộc thiểu số ảnh 3 Tuổi trẻ miền núi huyện Bình Gia bố trí 5 xe ô tô phục vụ thí sinh vùng sâu, vùng xa. Ảnh: TĐ
MỚI - NÓNG