Hỗ trợ thí sinh đặc biệt khó khăn thi tốt nghiệp 500.000 đồng

Thí sinh sau giờ làm bài. Ảnh: Nguyễn Tiến Hưng
Thí sinh sau giờ làm bài. Ảnh: Nguyễn Tiến Hưng
TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu hỗ trợ cho các thí sinh là con em hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình chính sách và đặc biệt khó khăn với mức từ 300.000 - 500.000 đồng/thí sinh và tạo điều kiện chỗ nghỉ ngơi trong những ngày thi.

Bà Lê Thị Ái Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết, trên 100 thí sinh diện quá khó khăn được hỗ trợ tiền đi thi, không để những trường hợp đủ điều kiện thi nhưng vì lí do nghèo khó mà vắng thi.

Bạc Liêu có gần 5.000 học sinh dự thi tốt nghiệp THPT. Ngày thi đầu tiên, 13 thí sinh vắng thi, trong đó 9 học sinh hệ bổ túc. Khối THPT có 2 thí sinh bị tai nạn giao thông, một thí sinh bị bệnh và một vắng chưa rõ nguyên nhân.

Tỉnh Bạc Liêu thành lập 17 hội đồng coi thi, tại 226 phòng thi, 678 cán bộ, giáo viên trực tiếp làm giám thị.

Cà Mau: Vắng 14 thí sinh ngay môn thi Ngữ văn

Cà Mau có gần 7.600 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT tại 30 hội đồng thi, đặt tại các điểm trường THPT các huyện, thành phố.

Các điểm trường vùng sâu, vùng xa như Trường THPT Viên An (Ngọc Hiển), Tân Đức (Đầm Dơi), Khánh Lâm (U Minh) tổ chức chỗ ở, phương tiện đưa rước học sinh đến phòng thi đúng giờ.

Ông Nguyễn Minh Luân, Giám đốc Sở GD-ĐT Cà Mau cho biết, diễn biến ngày thi đầu tiên nghiêm túc, các đơn vị trường học tạo điều kiện thuận lợi và khắc phục khó khăn để thí sinh an tâm làm bài thi.

MỚI - NÓNG