Hỗ trợ phòng trọ, đưa đón “Em tôi đi thi”

Hỗ trợ phòng trọ, đưa đón “Em tôi đi thi”
TP - Nằm trong chuỗi các hoạt động “Tiếp sức mùa thi”, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Em tôi đi thi”, hỗ trợ các thí sinh nông thôn thuộc diện hộ nghèo; gia đình thương binh, liệt sỹ; gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tham gia kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015 tại 3 tỉnh Lai Châu, Đắk Nông, Sóc Trăng từ ngày 29/6. 

Các Tỉnh Đoàn: Lai Châu, Đắk Nông, Sóc Trăng tìm kiếm nhà trọ miễn phí, giá rẻ; thành lập các đội hình tình nguyện, hội đồng hương hỗ trợ các thí sinh trong quá trình tham gia kỳ thi.

Tại 3 tỉnh nói trên, mỗi Tỉnh Đoàn lập danh sách 200 em thí sinh theo tiêu chuẩn để hỗ trợ toàn diện. Theo đó, có 18 xe loại 45 chỗ tại các tỉnh Lai Châu, Đắk Nông, Sóc Trăng, mỗi tỉnh 6 xe để đưa thí sinh đi thi. Cụ thể: Đưa thí sinh từ trung tâm tỉnh Lai Châu sang thành phố Việt Trì (Phú Thọ); Từ trung tâm tỉnh Đắk Nông sang thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk); từ trung tâm thành phố Sóc Trăng sang thành phố Cần Thơ.

Dịp này, Đoàn Khối các cơ quan T.Ư và Đoàn khối Doanh nghiệp T.Ư hỗ trợ sữa tươi, nước uống và một số quà tặng; vận động nguồn lực hỗ trợ 160 triệu đồng. Ban Thanh niên Quân đội, Đoàn Thanh niên Bộ Công an hỗ trợ mỗi đơn vị 3 xe đưa đón thí sinh.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.