Hồ sơ đăng ký xét tuyển vào ĐH Quốc gia Hà Nội gấp 14 lần chỉ tiêu, điểm chuẩn có tăng?

0:00 / 0:00
0:00
Hồ sơ đăng ký xét tuyển vào ĐH Quốc gia Hà Nội gấp 14 lần chỉ tiêu, điểm chuẩn có tăng?
TPO - GS.TSKH Nguyễn Đình Đức - Trưởng Ban Đào tạo, ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, tổng số đăng ký xét tuyển chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy của các đơn vị trong ĐH Quốc gia Hà Nội (Tính đến 19g00 ngày 5/9/2021) là 129.806 thí sinh đăng ký xét tuyển.

Theo đó, tính bình quân toàn ĐH Quốc gia Hà Nội thì tỉ lệ đăng ký xét tuyển (số hồ sơ xét tuyển/ chỉ tiêu) là 1: 14. Cao nhất là khoa Luật khi tỉ lệ này là 1:18; thấp nhất là trường ĐH Việt Nhật là 1: 8,..

Toàn cảnh chỉ tiêu, hồ sơ đăng ký xét tuyển vào các thành viên của ĐH Quốc gia Hà Nội như sau:

Hồ sơ đăng ký xét tuyển vào ĐH Quốc gia Hà Nội gấp 14 lần chỉ tiêu, điểm chuẩn có tăng? ảnh 1

Điểm chuẩn liệu có tăng?

GS.TS Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học quốc gia Hà Nội) cho biết, theo quan sát chung, phổ điểm các môn thi tốt nghiệp năm 2021 không quá nhiều khác biệt so với năm 2020, điểm trung bình và điểm trung vị có dao động lên và xuống nhẹ ở các môn.

GS Tuấn cho rằng, trong bối cảnh chỉ tiêu năm 2021 của các trường không đột biến nhiều, phổ điểm thi lại khá ổn định so với năm 2021, vì vậy sẽ không đột biến lớn trong điểm chuẩn năm nay, dù các ngành top trên có thể nhỉnh hơn từ khoảng 1 - 2 điểm.

Đối với các tổ hợp thuộc khối C và D truyền thống, dự kiến điểm chuẩn vào các trường có lẽ sẽ không có sự thay đổi đáng kể nào, nếu có sẽ rơi với các tổ hợp khối D.

Dựa vào mức điểm thi của thí sinh năm nay, GS Tuấn cho biết, đối với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, dự kiến điểm chuẩn năm 2021 đối với 31 chương trình tuyển sinh của trường về căn bản sẽ như phổ điểm của năm 2020, đặc biệt là khi chỉ tiêu và số nguyện vọng đăng ký năm 2021 vào các chương trình về căn bản không khác biệt gì so với năm trước đó.

PGS.TSKH Vũ Hoàng Linh, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết, năm 2021 số thí sinh thi tốt nghiệp nhỉnh hơn so với 2 năm gần đây.

Từ những đánh giá về phổ điểm các khối thi chính sử dụng để xét tuyển vào ĐH Khoa học tự nhiên, thầy Linh dự báo điểm chuẩn các ngành Khoa học tự nhiên cơ bản giữ nguyên, một số ngành có điểm chuẩn năm 2020 ở mức 20 - 23 điểm có thể tăng nhẹ.

Tuy nhiên, PGS Linh cũng cho rằng, việc điểm chuẩn tăng hay giảm sẽ còn phụ thuộc vào số lượng và chất lượng thí sinh đăng ký vào ngành đó, như vậy cũng sẽ phụ thuộc nhiều vào các điều chỉnh nguyện vọng sau khi có kết quả thi.

Theo PGS Linh, thí sinh nên tham khảo điểm chuẩn 1-2 năm gần nhất của các ngành đăng ký xét tuyển, so sánh với phổ điểm của năm 2021.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.