Hồ Ngọc Hà “song hỉ lâm môn”: Không chỉ đang mang thai mà còn sinh đôi

SVVN - Tin tức Hồ Ngọc Hà mang thai đôi đã khiến khán giả hết sức bất ngờ, nối tiếp chuỗi tin hỉ của V-pop trong năm 2020 này.

Vài tuần vừa qua, Hồ Ngọc Hà bắt đầu dính nghi án đang mang thai với người tình lâu năm Kim Lý qua những dấu hiệu hết sức đáng ngờ. Trên tài khoản mạng xã hội của Hà Hồ, chỉ thấy cô khoe dáng trong những chiếc váy suôn rộng, ngay cả khi chụp ảnh cùng Thanh Hằng cũng diện váy rộng và thậm chí còn dùng gối để che kín nửa dưới cơ thể dù xưa nay cô chỉ thích khoe dáng triệt để chứ có bao giờ muốn che đi.

Hồ Ngọc Hà “song hỉ lâm môn”: Không chỉ đang mang thai mà còn sinh đôi ảnh 1  

Thậm chí, khi livestream cảnh chuẩn bị làm việc, Hồ Ngọc Hà còn để lộ phần bụng nhô lên khá rõ, khác hẳn vòng eo con kiến nổi tiếng của cô. Thêm vào đó, mỗi khi dính tin đồn bầu bí thì Hồ Ngọc Hà đều lên tiếng phủ nhận rất nhanh, đăng kèm ảnh mặc bikini hay váy ôm sát để ngầm khẳng định mình không mang thai. Còn lần này, Hồ Ngọc Hà chẳng hề lên tiếng thanh minh mà tiếp tục chia sẻ ảnh giấu bụng như muốn nói tin đồn là đúng.

Hồ Ngọc Hà “song hỉ lâm môn”: Không chỉ đang mang thai mà còn sinh đôi ảnh 2 Mới đây nhất, theo một nguồn tin thân thiết với Hồ Ngọc Hà thì nữ ca sĩ không chỉ đang mang thai mà còn là thai đôi. Cô đã đến khám thai ở một bệnh viện phụ sản quốc tế, nơi nhiều sao V-pop lựa chọn để sinh con. Tuy Hồ Ngọc Hà chưa chính thức lên tiếng xác nhận nhưng khán giả đều gửi lời chúc mừng cô. Vậy là sau rất nhiều tin hỉ của V-pop như Đông Nhi mang thai con đầu lòng, Hoa hậu Đặng Thu Thảo sinh con trai thứ hai thì Hồ Ngọc Hà cũng gia nhập nhóm các sao nữ sắp lên chức mẹ lần nữa.
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm