Hộ nghèo năm 2005 nhận tiền tết 2009

Hộ nghèo năm 2005 nhận tiền tết 2009
TP - UBND xã Lộc Hòa, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế lấy danh sách hộ nghèo thời điểm năm 2005 làm căn cứ phát tiền tết 2009.

Chủ tịch UBND xã Đào Công Nông thanh minh, đó là hướng dẫn của huyện. Tết Kỷ Sửu, xã Lộc Hòa có 166 hộ dân nhận tiền hỗ trợ của Chính phủ; trong đó, 135 hộ nghèo cấp thẻ năm 2008, 31 trường hợp còn lại là hộ nghèo theo điều tra những năm trước. Mặc dù UBND xã phát tiền tết đã hơn một tháng, nhưng ông Đào Công Nông vẫn mù mờ về đối tượng hỗ trợ.

Ông Nông khẳng định, xã lấy danh sách hộ nghèo có từ thời điểm điều tra năm 2005 là theo hướng dẫn của huyện. Tuy nhiên, văn bản UBND huyện Phú Lộc gửi các xã không thể hiện nội dung này, mà yêu cầu áp dụng chuẩn hộ nghèo (tính thu nhập hàng tháng) theo quyết định ban hành năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ.

Sự tắc trách của chính quyền xã Lộc Hòa gây thiệt thòi cho dân nghèo, đặc biệt là nhân khẩu phát sinh từ các năm 2007, 2008.  “Nhân khẩu phát sinh thời điểm đầu năm 2008 có tên trong thẻ hộ nghèo, không được xã phát tiền tết” - Ông Nông thừa nhận.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Cái Vĩnh Tuấn - Chủ tịch UBND Huyện Phú Lộc khẳng định: “Xã Lộc Hòa căn cứ danh sách điều tra hộ nghèo từ năm 2005 để cấp tiền tết 2009 cho dân là sai. Đối tượng hưởng hỗ trợ của Chính phủ phải là hộ nghèo và vượt nghèo năm 2008. UBND huyện sẽ chỉ đạo kiểm tra, làm rõ để xử lý dứt điểm”.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.