Hổ mang dài 1,8 mét trốn trong khoang động cơ ôtô

Hổ mang dài 1,8 mét trốn trong khoang động cơ ôtô
Con rắn bám vào gầm xe rồi bò lên khiến người chủ phải đưa chiếc xe đến gara và nhờ chuyên gia bắt rắn giúp đỡ.

Hai người đàn ông vô tình chạy xe qua một con rắn hổ mang đang bò sang đường ở Madurai, bang Tamil Nadu, Ấn Độ, hôm 9/11, Newsflare đưa tin. Họ không để ý thấy con rắn và nghĩ mình đã cán phải nó.

Tuy nhiên, con vật không bị đè dưới bánh xe mà bám vào gầm rồi bò lên khoang động cơ. Chủ xe gọi cho lính cứu hỏa nhưng họ không phát hiện được vị trí của con rắn. Chiếc xe được đưa đến một gara sửa chữa ôtô. Tại đó, chuyên gia bắt rắn Sanjai từ tổ chức Save our Snakes tìm thấy rắn hổ mang dài gần hai mét và kéo nó ra ngoài.

Hổ mang là nhóm rắn độc phân bố từ miền nam châu Phi đến Nam Á và các đảo thuộc Đông Nam Á. Nọc độc của chúng thường chứa chất độc thần kinh giúp hạ gục con mồi, chủ yếu gồm động vật có xương sống nhỏ và rắn. Hầu hết các loài hổ mang đều có thể phình cổ ra giống một chiếc mũ trùm.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.