Hồ Linh Đàm, cải tạo hay lấp?

Một nhà tạm đồng thời cũng là cửa hàng cơ khí mọc lên trên đất lòng hồ được lấp
Một nhà tạm đồng thời cũng là cửa hàng cơ khí mọc lên trên đất lòng hồ được lấp
TP - Không chỉ lấp đầy đất cát, gần đây hồ Linh Đàm còn mọc lên những con đường xé lòng hồ ra nhiều phần. Ngoài ra, ở các phần hồ bị lấp, còn xuất hiện một số nhà tạm và cửa hàng cơ khí.
Một nhà tạm đồng thời cũng là cửa hàng cơ khí mọc lên trên đất lòng hồ được lấp
Một nhà tạm đồng thời cũng là cửa hàng cơ khí mọc lên trên đất lòng hồ được lấp.

Gần đây, người dân sống ở khu đô thị mới Linh Đàm (quận Hoàng Mai) đang phân vân không biết các đơn vị thi công đang cải tạo hay… lấp hồ Linh Đàm.

Ngoài phần lớn diện tích mặt nước đã bị lấp, hiện ở giữa hồ còn mọc lên hai con đường mà theo nhiều người dân thì chúng đang chia nhỏ hồ Linh Đàm ra nhiều phần. Mặt hồ phía đường Nguyễn Hữu Thọ và phường Đại Kim vừa bị lấp thì một số nhà tạm và cửa hàng cơ khí mọc lên.

Anh Lê Đình Xuân, một người dân sống tại toà nhà CT4, khu đô thị mới Linh Đàm cho biết, từ cuối năm 2009, hồ Linh Đàm bắt đầu được các đơn vị thi công đến khoanh vùng, lập hàng rào bao quanh rồi cho các xe tải chở đất đá đổ xuống. Khi nhiều người dân có ý kiến, các đơn vị thi công mới cho trưng biển thông báo là đang tiến hành cải tạo hồ.

Có mặt tại hồ Linh Đàm chiều 8-3, PV Tiền Phong ghi nhận, toàn bộ hồ Linh Đàm phía phường Đại Kim và phố Nguyễn Hữu Thọ đã được hút cạn nước, lòng hồ trơ bùn đất và được chia nhỏ ra nhiều phần khác nhau bởi những con đường lớn.

Riêng lòng hồ phía đường Nguyễn Đức Thọ, nhất là đoạn trước công trình xây dựng trụ sở Cty Đầu tư phát triển nhà - HUD 2 được lấp đầy bởi cát sỏi và vật liệu xây dựng. Đây cũng là đoạn đang có từ 3 đến 5 cái nhà tạm, cửa hàng cơ khí mọc lên.

Ông Nguyễn Đăng Khôi, tổ trưởng tổ dân phố 13, khu đô thị mới Linh Đàm thắc mắc, lòng hồ bị chia ba xẻ bảy, không biết dự án cải tạo hồ thế nào và tương lai hồ sẽ ra sao?

“Sẽ kiểm tra sự việc”

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Trần Anh Tuấn, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án thoát nước Hà Nội (chủ đầu tư dự án cải tạo hồ Linh Đàm) cho biết, việc hồ Linh Đàm lại tát cạn nước và đào ủi vừa qua là do các đơn vị thi công đang thực hiện cải tạo hồ.

Đây là một trong những hạng mục trong gói thầu số 7 của dự án thoát nước Hà Nội giai đoạn 2. Theo tiến độ đã duyệt, dự án sẽ hoàn thành tháng 11-2011, sau 2 năm khởi công.

Cũng theo ông Tuấn, do hồ Linh Đàm rộng trên 73ha, nên để cải tạo được hồ, các đơn vị thi công phải khoanh vùng từng khu vực để nạo vét bùn đất, xây dựng cống bao, kè bờ, họng cứu hoả... “Sau khi được cải tạo, ngoài chức năng điều hoà, hồ Linh Đàm sẽ rộng và đẹp hơn bây giờ chứ không bị thu hẹp như người dân lo ngại”, ông Tuấn nói.

Về việc các trục đường được đắp cũng như một số ngôi nhà tạm và cửa hàng cơ khí mọc lên trên phần hồ bị lấp, ông Tuấn cho rằng, các con đường này chỉ là đường tạm cho máy móc, thiết bị thi công di chuyển, sau khi cải tạo xong hồ, sẽ được đào bỏ.

Riêng một số nhà tạm và cửa hàng cơ khí mọc lên ở phần lòng hồ vừa lấp, Ban quản lý dự án chưa biết. Trong những ngày tới, Ban sẽ chỉ đạo đơn vị thi công (Tổng Cty liên danh xây dựng công trình 18 - Bộ GTVT) phối hợp với chính quyền sở tại kiểm tra sự việc.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG