Hồ Kẻ Gỗ tăng lưu lượng xả tràn vào ngày mai, vì sao?

Hồ Kẻ Gỗ tăng lưu lượng xả tràn vào ngày mai, vì sao?
TPO - Từ 6h sáng mai (31/10), hồ Kẻ Gỗ sẽ tăng lưu lượng xả tràn từ 100 đến 300m3/s.

Ngày 30/10, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh phát đi thông báo về việc tăng lưu lượng xả tràn hồ chứa nước Kẻ Gỗ.

Trong thông báo ghi rõ, mực nước hồ Kẻ Gỗ vào lúc 17h hôm nay là 30,78m, tương ứng với dung tích 295 triệu m3. Lượng mưa từ 7h ngày 28/10 đến 17h ngày 30/10 là 424mm và hồ đang xả với lưu lượng 10m3/s.

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, đêm nay khu vực Hà Tĩnh có thể còn mưa khoảng từ 100 đến 200mm. Dự kiến đến 7h ngày mai (31/10), mực nước hồ sẽ vượt cao 31,50m (cao trình được phép trữ nước 15/11) và sẽ còn tiếp tục tăng trong thời gian tới. Cụ thể, từ 6h ngày 31/10 sẽ tăng lưu lượng xả từ 100 đến 300m3/s.

Hồ Kẻ Gỗ tăng lưu lượng xả tràn vào ngày mai, vì sao? ảnh 1 Hồ Kẻ Gỗ tăng lưu lượng xả lũ vào ngày mai.

Nói về việc tăng lưu lượng xả tràn, ông Nguyễn Văn Tâm - Phó Giám đốc phụ trách Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh cho biết, công ty sẽ tăng mức xả tràn hồ Kẻ Gỗ để đảm bảo an toàn cho công trình hồ và thực hiện đúng quy trình, trong lúc mưa hạ du đã giảm. Đồng thời chủ động ứng phó với cơn bão số 10 dự báo sẽ gây mưa ở khu vực Hà Tĩnh từ ngày 5 đến ngày 7/11.

 “Hiện nước về hồ đã vượt ngưỡng nên chúng tôi buộc phải tăng mức xả tràn vào sáng mai. Nếu mưa nhỏ thì lượng xả này sẽ không ảnh hưởng đến hạ du. Nhưng nếu mưa to như sáng nay sẽ có ảnh hưởng”, ông Tâm nói.

Tối 30/10, trao đổi với Tiền Phong, ông Hà Huy Hùng - Chủ tịch UBND xã Cẩm Mỹ (huyện Cẩm Xuyên) cho biết, hiện tại địa phương đang mưa lớn. Trong ngày hôm nay, chính quyền đã di dời 250 hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng đến vị trí an toàn. Trong ngày mai hồ Kẻ Gỗ tăng lưu lượng xả lũ, địa phương đã sẵn sàng các phương án như lập các nhóm chuẩn bị thuyền để hỗ trợ dân lúc nguy cấp.

“Sáng nay địa phương có xảy ra trận lũ quét gây ngập úng, nhưng may mắn không ảnh hưởng đến người và tài sản. Hiện tại người dân và địa phương đã lên các phương án để chủ động ứng phó với mưa lũ”, ông Hùng nói.

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 9, hiện nay ở Hà Tĩnh mưa đang còn lớn, nhất là các địa phương Bắc Hà Tĩnh, tình hình ngập lụt và nguy cơ sụt lở đất còn tăng. Từ đêm 29 và sáng nay (30/10) mưa lớn diện rộng, lượng mưa phổ biến từ 150-200mm có nơi trên 400mm khiến nhiều vùng ngập lụt, nhiều điểm sạt lở phải di dời đến nơi an toàn.

MỚI - NÓNG