Hồ Hoà Bình vượt mực nước chết

Hồ Hoà Bình vượt mực nước chết
(TPO) 17 giờ 01: Mực nước đã lên mức 80,01 rồi 80,02m... Ông Đỗ Quang Trường - Nhân viên đo nước - giơ cao chiếc thước đo rạng rỡ thông báo cùng phóng viên TPO. Tường thuật trực tiếp từ Hòa Bình...
Hồ Hoà Bình vượt mực nước chết ảnh 1
Nhân viên đo nước  Đỗ Quang Trường : Đây là một một kỷ niệm không thể quên trong cuộc đời suốt gần 20 năm đo nước của tôi . Ảnh TPO
Tin từ phòng Thủy văn Nhà máy thủy điện Hòa Bình: Hiện lưu lượng nước về hồ đang giảm. Song dự báo sau 2 ngày nữa sẽ có một đợt nước về với lưu lượng trên 1000 m3/s. Trong vài ngày tới, nếu không có gì đặc biệt, mực nước hồ Hòa Bình sẽ tiếp tục tăng.

Những hạt mưa bắt đầu rơi xuống đầu chúng tôi, phía thượng lưu bầu trời xám xịt, nhưng tại đây nét mặt ai cũng rạng ngời...

Ông Trường nói : "Đây là một một kỷ niệm không thể quên trong cuộc đời suốt gần 20 năm đo nước của tôi. Chưa bao giờ nước hồ lại xuống dưới 80 m lâu đến thế...".

16 giờ 30: Hiện chỉ còn 0,2 cm nữa mực nước hồ Hòa Bình sẽ vượt lên qua mực nước chết. Những ngọn sóng dập dềnh (tuy nhỏ) dưới lòng hồ đã chạm mức 80m. 

Hồ Hoà Bình vượt mực nước chết ảnh 2
Lần đầu tiên sau 14 ngày, nước hồ Hòa Bình đã vượt qua mực nước chết, lên 80,01m. Ảnh : TPO

Nhiều khả năng xuất hiện mưa lớn phía thượng nguồn

Hồ Hoà Bình vượt mực nước chết ảnh 3
Từ hiện trường, anh Trường vui mừng báo tin về cho trưởng ca nhà máy thủy điện Hòa Bình và cả tổ thủy văn cùng biết. Ảnh : TPO

Đứng trên mặt đập lúc này cùng chúng tôi là ông Nguyễn Hữu Thường -Trưởng phòng Tổ chức lao động Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình. Bầu trời phía thượng nguồn Tây Bắc tiếng sấm đang vọng về và bầu trời rất u ám, ông Thường phấn khởi cho biết, nhiều khả năng xuất hiện mưa lớn phía thượng nguồn - một dấu hiệu rất tốt lành mà toàn thể CBCNV ở đây đã mong mỏi suốt 2 tuần qua. 

Ông Thường cho biết: Ý nghĩa lớn nhất đối với ngành điện  lúc này là có đủ năng lượng cần thiết để cung cấp cho lưới điện.

Hiện ở nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình mức độ căng thẳng đã giảm xuống, độ an toàn thiết bị tăng lên rất nhiều.

Còn anh Trường, khi vào quan trắc độ nước, bảo với chúng tôi: "Tuyệt quá anh à. Chúng tôi chờ giây phút này lâu lắm rồi. Sau 14 ngày mức nước này mới trở lại!".

Trực chính điện gian máy, kỹ sư Phạm Xuân cho biết: Khi vượt qua mực nước chết, các tổ máy sẽ chạy ổn định hơn và chúng tôi có thể chủ động dự phòng ứng cứu cho lưới điện miền Bắc nếu xảy ra sự cố.

Kể từ ngày thành lập nhà máy (31/12/1988) đến nay, đây là lần đầu tiên hồ Hòa Bình dưới mực nước chết liên tục trong suốt 14 ngày qua. Điều này đã ảnh hưởng lớn tới độ bền và an toàn của các turbine do bị xâm thực khí. Độ dịch chuyển ngang của đập cũng có sự biến động về phía thượng lưu.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Đốc công công đoạn quan trắc

Ông Nguyễn Văn Thắng - Trưởng ca trực - cho biết: Mực nước bắt đầu vượt lên 80 m là điều rất đáng mừng. Tuy nhiên tình hình vẫn chưa có dấu hiệu chuyển biến lớn vì lưu lượng nước về hồ mới đạt trên 600 m3/s. Chúng tôi mong rằng bà con vẫn tiếp tục sử dụng tích kiệm điện, tình hình chỉ thực sự khả quan khi có lũ xuất hiện.

Hiện tại, kể từ 13 giờ trưa nay, nhà máy thủy điện Hòa Bình hoàn toàn không phát điện lên lưới, chỉ chạy ở chế độ dự phòng. Lượng điện truyền từ miền Nam ra tạm thời đủ để Hòa Bình tích nước. Khi nào điều độ A0 yêu cầu, nhà máy mới tiếp tục phát điện.

Cần tiếp tục tiết kiệm điện đúng như Chỉ thị về tiết kiệm điện mà Thủ tướng ban hành ngày 2/6

Hồ Hoà Bình vượt mực nước chết ảnh 4
Nước đã lên ! Ảnh : TPO
16 giơờ30: Trao đổi với PV Tiền phong Online, ông Nguyễn Danh Sơn - Phó Giám đốc Trung tâm Điều độ hệ thông điện quốc gia - cho biết: Lượng nước ở hồ Hòa Bình vượt qua mực nước chết là một điều rất mừng vì trong nhiều ngày qua Thủy điện Hòa Bình đã phải hoạt động trong tình trạng nguy hiểm.

Trong thời gian tới việc khai thác và sử dụng nước cho sản xuất điện sau khi hồ Hòa Bình thoát khỏi "mực nước chết" vẫn được tiến hành bình thường như những ngày qua. Nhà máy và Trung tâm sẽ tiếp tục cố gắng cấp đủ điện phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng.

"Nỗi ám ảnh "mực nước chết" tại hồ Hòa Bình đã được vượt qua, nhưng không có nghĩa là các hộ gia đình có thể sử dụng thoải mái và không cần tiết kiệm điện như trước nữa. Điều quan trọng nhất là mọi người cần tiếp tục tiết kiệm sử dụng điện đúng như Chỉ thị về tiết kiệm điện mà Thủ tướng đã ban hàn" - Ông Sơn nhấn mạnh.

Cũng theo ông Sơn, trong ngày hôm qua (4/5), toàn miền Bắc sử dụng 57 triệu kwh. Lượng điện bị bắt giảm đã được hạn chế tối đa. Một phần vì những ngày qua thời tiết "tương đối mát" nên lượng điện sử dụng không có sự tăng đột biến.

13 giờ: Nước hồ ở mức 79,95cm, còn 5 cm sẽ vượt mực nước chết. Lưu lượng nước về hồ giảm, còn 650 m3/s. TPO đang tiếp tục cập nhật...

10 giờ: Mực nước hồ là 79,90cm, còn 10 cm sẽ  vượt mực nước chết. Lưu lượng nước về hồ giảm, còn 700 m3/s. Công suất nhà máy chỉ phát ở mức 150 MW.

7 giờ: mực nước đạt 79,86 m, còn cách mực nước chết 14 cm, lưu lượng nước về hồ giảm còn 750 m3/s, công suất phát của nhà máy tại thời điểm này chỉ là 60MW. Theo anh Bùi Văn Thuỵ - Nhân viên đo nước dự báo: Nếu phát với công suất nhỏ, hôm nay hồ Hoà Bình sẽ thoát mực nước chết.

19 giờ (4/6) : Mực nước đạt 79,64 m, chỉ còn cách mực nước chết 36 cm. Lưu lượng nước về hồ tăng tăng, đạt 1200 m3/s. Nhà máy phát điện với công suất 320 MW. 

Hồ Hoà Bình vượt mực nước chết ảnh 5
Còn 14 cm nữa hồ Hoà Bình sẽ qua mực nước chết

Theo thông tin từ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, khi mực nước lên trên 80 m mà nước về  nhiều sẽ rất thuận lợi cho vận hành của nhà máy thuỷ điện Hòa Bình, lưới điện quốc gia sẽ được đảm bảo vững chắc hơn, những sự cố bất thường có thể chủ động đề phòng được.

2 - 3 ngày qua, miền Bắc vẫn phải cắt điện hạn chế. Cả miền Bắc tiêu thụ 50 - 55 triệu KWh/ngày.

Nhà máy nhiệt điện Phả Lại sau khi mô tơ 1 tổ máy phát gặp sự cố, công suất vẫn là 900KW, phát khoảng 22 triệu KWh một ngày cho lưới điện miền Bắc.

Các nhà máy điện phía Nam đã hoạt động với công suất tối đa trong nhiều ngày. Hiện nay, mỗi ngày miền Nam chi viện cho miền Bắc từ 20 - 22 triệu kWh.

16 giờ 55 ngày 4/6: Mực nước hồ Hoà Bình đạt 79,58 m. Hiện lưu lượng nước về Hồ Hoà Bình đạt 1000 m3/s.

13 giờ: Mực nước đạt 79,52 m; lưu lượng nước về đạt 900 m3/s, tăng gấp 3 lần so với 2 ngày trước đây. Nhà máy đang phát điện với công suất 180MW.

10 giờ: Mực nước là 79,47m, lưu lượng nước về 1000m3/s, phát điện với công suất 270MW.

"Nếu phát với công suất này và nước về ổn định, tối nay hồ Hòa Bình sẽ thoát mực nước chết" - Một cán bộ Phòng Trực nước thượng lưu Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình cho biết.

Cách đây 13 ngày, 7 giờ sáng 22/5, mực nước trong hồ chỉ đạt 79,96 m, dưới mực nước chết 4 cm.

Đỉnh điểm của tình trạng cạn nước là vào 23 giờ ngày 27/3, mực nước hồ chỉ còn 77,92m.

"Năm 1997, nước hồ cũng xuống tới 75m, nhưng chỉ trong vài ngày là lũ về, nước nhanh chóng lên hàng mét. Gần 20 năm công tác trong nghề, đây là năm hạn hán kéo dài nhất mà tôi từng chứng kiến" - Ông Đỗ Quang Trường, nhân viên Phòng Trực nước thượng lưu nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình nói. 

Khi nhà máy hoạt động dưới mực nước chết sẽ xảy ra hiện tượng xâm thực, làm tăng nhiệt độ, độ rung của máy và ảnh hưởng đến tuổi thọ của các cánh quạt trong turbin.

Nước hồ vượt qua mực nước chết là thông số quan trọng cho thấy nhà máy thuỷ điện Hoà Bình có thể hoạt động với công suất lớn hơn, giải cứu tình trạng thiếu điện cho toàn miền Bắc.

MỚI - NÓNG