“Hô biến” gỗ vụn thành sản phẩm thủ công độc đáo

0:00 / 0:00
0:00
“Hô biến” gỗ vụn thành sản phẩm thủ công độc đáo
SVVN - Tận dụng những miếng gỗ thừa ở xưởng sau khi hoàn thành sản phẩm nội thất, Trần Minh Tân (sinh năm 1994, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) đã cho ra đời hơn 50 sản phẩm thủ công tinh tế, ấn tượng.

Tân kể: “Mình thường xuyên tiếp xúc với gỗ vì công việc chính là thiết kế nội thất. Nhận thấy các nhà xưởng bỏ đi nhiều gỗ vụn, gỗ thừa, mình quyết định xin về làm đồ handmade để vừa thỏa sức sáng tạo, vừa góp phần bảo vệ môi trường. Nhiều người thắc mắc hành động của mình nhưng sau khi xem các tác phẩm từ gỗ vụn thì họ hiểu ra và rất thích thú”.

Tân bắt tay vào sáng tạo các sản phẩm này từ tháng 3/2021, khi tình cờ trông thấy những món đồ handmade đẹp mắt trên một số trang web nước ngoài. Hồi học THPT, cậu đã có năng khiếu trong việc thiết kế và từng tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế Nội thất của trường CĐ Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai.

“Hô biến” gỗ vụn thành sản phẩm thủ công độc đáo ảnh 1
“Hô biến” gỗ vụn thành sản phẩm thủ công độc đáo ảnh 2

Tân luôn tỉ mỉ trong từng tác phẩm của mình.

Quy trình thông thường cho một sản phẩm của Tân là: Lên ý tưởng; chọn các miếng gỗ vụn có kích thước và hình dáng phù hợp; rồi cưa, cắt thành hình dạng mong muốn. Nếu sản phẩm có chi tiết mái nhà thì phần mái sẽ được làm bằng lõi bìa giấy carton. Tân thường sử dụng màu acrylic để tô sản phẩm sau khi tạo hình xong. Cuối cùng, Tân dán cố định các chi tiết với phần đế bằng keo 502.

Cứ mỗi khi rảnh rỗi, Tân lại cặm cụi bên máy cưa đĩa đa góc, máy chà nhám và súng bắn đinh để sáng tạo tác phẩm mới. Ngoài ra, cậu cũng cần chuẩn bị búa, kìm, kéo… thậm chí là dao trổ và nhíp để tạo hình các chi tiết từ nhỏ đến lớn. Tân chia sẻ: “Cứ có thời gian là mình làm. Mình hay làm theo cảm hứng, đến khi nào ưng ý mới ngưng. Mình cần khoảng 2 - 4 tiếng cho một sản phẩm, đôi khi là mấy ngày trời mới hoàn thiện”.

“Hô biến” gỗ vụn thành sản phẩm thủ công độc đáo ảnh 3

Những sản phẩm do tân tạo tác được trưng bày tại nhà.

Tân cho biết, gỗ vụn thường có kích thước nhỏ nên dễ dàng trong việc tạo hình sản phẩm. Tuy nhiên, điều đó cũng gây khó khăn vì chúng đòi hỏi người thực hiện phải tỉ mỉ và tập trung cao độ. “Sơ ý một chút là phải làm lại ngay. Việc sắp xếp bố cục với tỉ lệ hài hoà hay phối màu sắc sao cho hợp lý và chân thật cũng cần được chú trọng”, Tân bày tỏ thêm.

Những tấm gỗ vụn dưới đôi bàn tay khéo léo của cậu đã hoàn toàn “lột xác”, trở thành những tác phẩm tinh tế, độc đáo. Chính chất liệu gỗ đã giúp các sản phẩm luôn chứa đựng sự thân thương, bình dị. Không khó để nhận ra đa số sản phẩm của Tân có sự xuất hiện của biển vì cậu vốn thích vùng biển, sông nước. Tân cũng đã có dịp đặt chân tới gần hết 63 tỉnh, thành trên dải đất hình chữ S nên cậu ấp ủ nhiều ý tưởng cho các tác phẩm. “Mình đi để trải nghiệm, khám phá nên những cảnh đẹp và ấn tượng đều được mình ghi nhớ, rồi bất chợt nảy ra trong đầu để mình “thổi hồn” cho các tác phẩm từ gỗ vụn”, Tân nói.

“Hô biến” gỗ vụn thành sản phẩm thủ công độc đáo ảnh 4
Sắp tới, Tân hy vọng có thể liên kết với các bạn cùng đam mê để nâng cấp và mở rộng dòng sản phẩm này.

Ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Tân đang tạm ngưng công việc chính, dành thời gian ở nhà để làm các sản phẩm do khách hàng đặt. Đó cũng là điều may mắn đối với Tân vì cậu vẫn có được một khoản thu nhập trong mùa dịch, với số đơn đặt hàng khá nhiều, bù cho khoảng thời gian trước đây vì bận công việc chính mà không thể đáp ứng hết số lượng khách yêu cầu.

Tân luôn nỗ lực không ngừng để các món đồ làm ra sẽ mang dấu ấn cá nhân, đảm bảo sự độc lạ giữa thị trường đồ handmade đang phát triển như ngày nay. “Mình nghĩ là cứ làm bằng cái tâm và sự đam mê thì các sản phẩm sẽ có “hồn” cũng như mang lại những giá trị nhất định”, Tân bộc bạch.

Cùng ngắm một số tác phẩm thủ công độc đáo của Tân được tạo ra từ gỗ vụn:

“Hô biến” gỗ vụn thành sản phẩm thủ công độc đáo ảnh 5
“Hô biến” gỗ vụn thành sản phẩm thủ công độc đáo ảnh 6
“Hô biến” gỗ vụn thành sản phẩm thủ công độc đáo ảnh 7
“Hô biến” gỗ vụn thành sản phẩm thủ công độc đáo ảnh 8
“Hô biến” gỗ vụn thành sản phẩm thủ công độc đáo ảnh 9
“Hô biến” gỗ vụn thành sản phẩm thủ công độc đáo ảnh 10
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.