HLV Zidane nói gì về tấm thẻ đỏ điên rồ của Bale?

HLV Zidane thất vọng khi Bale phải nhận thẻ đỏ.
HLV Zidane thất vọng khi Bale phải nhận thẻ đỏ.
TPO - Khi phải nhận thẻ đỏ và rời sân đầu hiệp 2 trong trận gặp Las Palmas, Gareth Bale tiến lại chỗ HLV Zinedine Zidane và xin tha thứ. Nhà cầm quân người Pháp chỉ thở dài và vỗ vai cậu học trò. Rất may trận này Real Madrid đã giữ lại được 1 điểm quý giá.

Tiếp một Las Palmas không quá mạnh, những tưởng Real Madrid sẽ có một chiến thắng đậm đà, nhất là họ đã khởi đầu suôn sẻ bằng bàn mở tỷ số từ khá sớm của Isco. Thế nhưng những sai lầm nơi hàng thủ cùng tấm thẻ đỏ của Gareth Bale đã phá hỏng tất cả. Ngay đầu hiệp 2, từ một pha bóng thiếu kiềm chế, tiền vệ người xứ Wales đã phải nhận thẻ đỏ từ trọng tài.

Thi đấu thiếu người, Real Madrid bị đối thủ ghi liên tiếp 2 bàn nữa và bị dẫn lại 3-1. Rất may là ở phần cuối trận đấu, Cristiano Ronaldo đã tỏa sáng bằng cú đúp để giúp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha gỡ hòa 3-3, qua đó giành lại 1 điểm quý giá. Thế nhưng trận hòa này đã khiến họ đánh mất ngôi đầu La Liga vào tay Barcelona.

Chứng kiến pha bóng thiếu kiềm chế của Bale khi anh liên tiếp đá xấu với cầu thủ Las Palmas và rồi phản ứng với trọng tài, không chỉ CĐV Real Madrid mà ngay cả HLV Zinedine Zidane cũng rất thất vọng. Bằng chứng là sau khi bước ra khỏi sân, Bale đã chủ động tiến lại chỗ Zidane để xin tha thứ, nhưng nhà cầm quân này chỉ thở dài và vỗ nhẹ vào vai cậu học trò.

“Bale xin sự tha thứ. Cậu ấy rất thất vọng về tấm thẻ đỏ. Nhưng rõ ràng là cậu ấy đã sai và khiến mọi người thất vọng. Sự việc thật đáng tiếc và chúng tôi chỉ còn biết nỗ lực hết mình để khỏa lấp vào chỗ trống. Chúng tôi không dùng thẻ đỏ của Bale để bào chữa cho kết quả hôm nay, mà chỉ muốn nhấn mạnh, đây là thời điểm mà mọi người cần phải có sự tập trung cao nhất”, HLV Zidane phát biểu sau trận đấu.

So với HLV Zidane, thì Marcelo tỏ rõ sự hằn học với Bale về tấm thẻ đỏ: “Bale đủ kinh nghiệm để biết rằng anh ấy đã phạm một sai lầm nghiêm trọng. Chúng tôi chỉ hy vọng điều này sẽ không lặp lại từ giờ cho tới cuối mùa. Thật khó khăn khi phải chơi với 10 người trên sân. Rất may là chúng tôi đã có thể giành lại ít nhất 1 điểm”.

MỚI - NÓNG