HLV Wenger: Ưu tiên sao nhí xứ sương mù

HLV Wenger: Ưu tiên sao nhí xứ sương mù
TP - HLV người Pháp Arsene Wenger vừa đưa ra một cảnh cáo khiến toàn thể tín đồ túc cầu giáo xứ sở sương mù, gồm cả những địch thủ của Arsenal sung sướng: Sẽ đánh chiếm giải Ngoại hạng bằng dàn sao nhí Anh quốc.
HLV Wenger: Ưu tiên sao nhí xứ sương mù ảnh 1

Từ trước tới nay, vị giáo sư người Pháp luôn phải đương đầu với những chỉ trích kịch liệt bởi luôn trọng dụng những ngôi sao đến từ ngoài nước Anh. Thậm chí có trận đấu, 11 cầu thủ trên sân của Arsenal không có một cầu thủ người Anh nào.

Mới đây thôi, khi hay tin về kế hoạch hạn chế số lượng cầu thủ ngoại ra sân mỗi trận ở các giải vô địch quốc gia nhằm nâng chất cho đội tuyển quốc gia của Chủ tịch FIFA Sepp Blatter, HLV Wenger cũng đã lên tiếng phản đối công khai kế hoạch này.

Vậy mà nay, chiến lược gia người Pháp lại khiến người hâm mộ nước Anh rất hài lòng khi ông bày tỏ niềm tin vào vào tương lai thế hệ trẻ người bản địa tại sân Emirates và rằng Arsenal sẽ đạt tới vinh quang nhờ vào tài năng của dàn sao nhí nước Anh.

Hiện nay, HLV Wenger gần như đã hoàn thành kế hoạch chiêu mộ Luke Freeman, một tiền đạo “nhóc tỳ” mới 15 tuổi nhưng đã chơi ở đội hình chính của CLB hạng dưới Gillingham.

Trong khi đó, ở trận vòng 3 Cúp FA tuần trước, HLV người Pháp đã trình làng một loạt tài năng trẻ người Anh gồm Kieran Gibbs, Mark Randall và Henry Lansbury với những nét độc đáo riêng và có trận hòa 1-1 trước đội hình mạnh nhất của Tottenham Hotspur nhờ bàn thắng của một cầu thủ trẻ người Anh khác là Theo Walcott.

HLV Wenger còn khiến mọi người phấn khởi với tiết lộ đây chỉ là “phần nổi của núi băng”: “Chúng tôi có những tài năng trẻ hàng đầu nước Anh tại sân Emirates.

Chúng tôi có hai cầu thủ dưới 14 tuổi nhưng về mặt kỹ thuật thì chẳng còn vốn liếng gì để dạy cho họ nữa. Từ lứa tuổi 14 tới 20, chúng tôi có một thế hệ tài năng thực sự. Đó là nhóm cầu thủ người Anh tài năng nhất mà tôi biết kể từ khi đặt chân tới Arsenal”.

Không chỉ vậy, vị giáo sư người Pháp còn cho biết thêm: “Mục tiêu của chúng tôi là đào tạo nhiều cầu thủ tài năng. Thật đặc biệt và thú vị khi đó là những cầu thủ người Anh.

Trong mùa giải tới, một số cầu thủ trẻ sẽ được đưa lên chơi ở đội một và mục tiêu của tôi là đưa ra sân một đội hình toàn cầu thủ người Anh, chí ít là tại những trận đấu ở Carling Cup. Tôi biết rất rõ đội tuyển Anh có ý nghĩa thế nào trong lòng người hâm mộ và tôi rất vui khi góp sức cho việc xây dựng đội tuyển Anh hùng mạnh”.

Với số tiền 2 triệu bảng, HLV Wenger đã đưa cầu thủ 15 tuổi Jermanine Pennant từ Notts County về với Arsenal và đang hoàn tất những bước cuối cùng để tuyển mộ Freeman, từng thử việc tại Newcastle, West Ham và Reading, với giá 500.000 bảng.

“Tôi muốn chiêu mộ những cầu thủ người Anh. Chúng tôi có niềm tin vào họ. Chúng tôi muốn săn lùng những cầu thủ càng trẻ càng tốt bởi khi họ đã trưởng thành, rất khó để cạnh tranh với một nhóm đối thủ khác với giá hợp lý.

Về nguyên tắc, cầu thủ càng trưởng thành thì hệ số an toàn càng cao nhưng chúng ta không thể đợi đến lúc đó. Vì thế, để hạn chế thấp nhất độ rủi ro, đích thân tôi cùng các chuyên gia đào tạo của Arsenal sẽ kiểm tra những “chú nhóc” mà chúng tôi có ý định chiêu mộ”, HLV Wenger kết luận. 

MỚI - NÓNG