HLV Wenger tái xuất để 'giải cứu' Bayern Munich?

HLV Arsene Wenger có thể dẫn dắt Bayern Munich trong thời gian tới.
HLV Arsene Wenger có thể dẫn dắt Bayern Munich trong thời gian tới.
TPO - Ban lãnh đạo Bayern Munich đang mất dần sự kiên nhẫn với HLV Niko Kovac và họ đã tính tới khả năng mời HLV Arsene Wenger tới sân Allianz Arena để “giải cứu” đội bóng khỏi một mùa giải thảm họa.

Kết thúc mùa giải 2017/18, HLV Jupp Heynckes quyết định “rửa tay, gác kiếm” và khẳng định sẽ không trở lại cương vị huấn luyện thêm một lần nào nữa khi bản thân đã bước sang tuổi 73. Điều này khiến Ban lãnh đạo Bayern Munich buộc phải tìm người thay thế và sau nhiều cân nhắc, họ quyết định bổ nhiệm Niko Kovac, một cựu danh thủ của đội bóng và trước đó đã có 2 mùa giải khá thành công cùng Eintracht Frankfurt.

Tuy nhiên, có vẻ như Bayern Munich là một thử thách quá tầm với vị HLV 46 tuổi người Croatia. Qua 7 trận tại Bundesliga mùa này, “Hùm xám” chỉ thắng 4, hòa 1 và thua tới 2, có 17 điểm và xếp tận vị trí thứ 6 trên BXH. Tại Champions League, mọi việc chẳng khá hơn khi đội chủ sân Allianz Arena vừa bị đội khách Ajax cầm hòa 1-1.

Đã 4 trận rồi Bayern Munich không biết đến mùi thắng lợi và gần nhất chính là màn thảm bại 0-3 trước Borussia M'gladbach ngay tại “thánh địa” Allianz Arena. Sự kiên nhẫn mà Ban lãnh đạo đội bóng dành cho Niko Kovac đã sắp đến hồi cạn kiệt. Theo thông tin từ Bild, Chủ tịch Uli Hoeneb và Tổng giám đốc Karl-Heinz Rummenigge vừa có cuộc họp kín để thảo luận về khả năng thay mới Ban huấn luyện. Cái tên mà họ nhắm tới trong công cuộc “giải cứu” Bayern Munich trong phần còn lại của mùa giải rất bất ngờ chính là Arsene Wenger.

Kể từ khi rời Arsenal, HLV Wenger vẫn dành thời gian để nghỉ ngơi và chưa nhận lời dẫn dắt bất cứ đội bóng nào cả. Trước đó, nhà cầm quân 68 tuổi này từng bóng gió chưa có ý định dừng lại và muốn một công việc bên ngoài nước Anh. Nếu Bayern Munich đưa ra đề nghị, rất có thể “Giáo sư” sẽ gật đầu khi ông sẽ có cơ hội dẫn dắt một CLB hàng đầu châu Âu.

Hiện một đội bóng danh tiếng khác cũng quan tâm tới HLV Wenger là Real Madrid. Đương kim vô địch UEFA Champions League đang trải qua chuỗi trận cực kỳ bết bát, khi để thua cả những đối thủ “tí hon” như CSKA Moskva hay Deportivo Alaves, khiến tân HLV Julen Lopetegui có nguy cơ lớn bị sa thải.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.