HLV Wenger lo ngay ngáy khi trò cưng 'tịt ngòi'

HLV Wenger không hài lòng về phong độ của Mesut Ozil.
HLV Wenger không hài lòng về phong độ của Mesut Ozil.
TPO - Trước phong độ có dấu hiệu đi xuống của Mesut Ozil, HLV Arsene Wenger đã phải lên tiếng. Theo đó ông cảnh báo tiền vệ người Đức cần nhanh chóng tìm lại chính mình, nhất là Arsenal chuẩn bị bước vào giai đoạn quyết định sự thành bại của cả mùa giải.

Lần gần nhất Mesut Ozil ghi bàn cho Arsenal là vào ngày 10/12 năm ngoái, khi “Pháo thủ” đánh bại Stoke City 3-1. Còn từ đó cho tới nay, tiền vệ người Đức này vô duyên với các bàn thắng, đồng thời chỉ có thêm 2 đường kiến tạo cho đồng đội lập công. Ở các trận đại chiến như khi gặp Man City hay Chelsea, Ozil đều mờ nhạt và là một phần nguyên nhân khiến Arsenal thua trận.

Chứng kiến phong độ có dấu hiệu đi xuống của Ozil, HLV Arsene Wenger đã phải lên tiếng. Theo đó, nhà cầm quân người Pháp nhấn mạnh, đây là lúc mà ngôi sao người Đức cần tìm lại chính mình, đồng thời ghi bàn trở lại để có thể giúp “Pháo thủ” thi đấu thành công trong giai đoạn then chốt, quyết định sự thành bại của cả mùa giải.

“Có lẽ đây là thời gian để Ozil ghi bàn trở lại. Cậu ấy cần những bàn thắng để tìm lại sự tự tin, thay vì chơi thứ bóng đá không phải của chính mình trong suốt thời gian qua. Đây là lúc mà Arsenal cần Ozil nhất. Chúng tôi chuẩn bị bước vào giai đoạn quan trọng của mùa giải, vậy nên mọi cầu thủ cần nỗ lực hơn 100% khả năng có thể”, HLV Wenger phát biểu.

HLV Wenger luôn rất ưu ái Ozil và bản thân tiền vệ người Đức cũng luôn dành cho ông thầy người Pháp sự kính trọng. Còn nhớ cách đây không lâu, khi để cập tới chuyện gia hạn hợp đồng với đội chủ sân Emirates, Ozil đã không ngần ngại nói rằng, tương lai của anh phụ thuộc vào HLV Wenger. Tức nếu nhà cầm quân người Pháp tiếp tục dẫn dắt “Pháo thủ” ở mùa tới, anh sẽ đồng ý tái ký tiếp, còn nếu có sự thay đổi Ban huấn luyện, có một sự chia ly sẽ xảy ra.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.