HLV Wenger chính thức từ chức ở Arsenal

Arsene Wenger
Arsene Wenger
TPO - HLV người Pháp, Arsene Wenger xác nhận ông sẽ từ chức HLV trưởng Arsenal sau mùa giải này.

Sau nhiều tranh cãi, HLV Wenger cuối cùng cũng quyết định rời khỏi ghế huấn luyện của Arsenal sau 22 năm gắn bó. Thông tin này đã được trang chủ của Arsenal thông báo vào chiều nay.

HLV người Pháp cho biết: “Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng và thảo luận với CLB, tôi cảm thấy cuối mùa giải này là thời điểm thích hợp để tôi bước xuống”.

“Tôi rất biết ơn vì đã có đặc quyền phục vụ CLB trong rất nhiều năm qua. Tôi đã và đang quản lý CLB với tất cả sự cam kết của bản thân”.

“Tôi muốn cảm ơn các nhân viên, các cầu thủ, các giám đốc và tất cả người hâm mộ đã giúp CLB này trở nên đặc biệt. Tôi cũng rất mong muốn người hâm mộ sẽ đứng sau, ủng hộ đội bóng để chúng tôi có thể kết thúc mùa giải này tốt đẹp nhất”.

“Xin gửi đến những người yêu mến Arsenal, tình yêu và sự ủng hộ của tôi là mãi mãi”.

Trong khi đó, cổ đông lớn nhất của Arsenal, tỷ phú Stan Kroenke cho biết: “Đây là một trong những ngày khó khăn nhất chúng tôi từng trải qua ở Arsenal. Chúng tôi gắn bó với Arsenal chính vì Wenger, vì những giá trị mà ông đem đến cả trong và ngoài sân cỏ”.

“Những gì Wenger làm được là trên cả tuyệt vời. Ông ấy ở đẳng cấp vô song và chúng tôi sẽ luôn luôn biết ơn ông ấy. Mọi người yêu Arsenal và yêu bóng đá đều sẽ nợ ông ấy một lời cảm ơn”.

Arsene Wenger bắt đầu dẫn dắt Arsenal từ năm 1996, ông nhanh chóng giúp CLB cạnh tranh mạnh mẽ với Man Utd ở Premier League. Pháo thủ có 3 chức vô địch Premier League, trong đó có mùa giải bất bại 2004. Tuy nhiên, đó cũng là lần cuối cùng đội bóng này lên ngôi ở giải Ngoại hạng Anh.

Ngoài ra, Wenger cũng giúp Arsenal giành 7 chức vô địch FA Cup và góp mặt 20 năm liên tiếp ở Champions League.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.