HLV Wenger cáo buộc Man City 'gian lận' vụ Lampard

Wenger không hài lòng khi Lampard về Man City.
Wenger không hài lòng khi Lampard về Man City.
TPO - Man City vừa sở hữu Frank Lampard theo điều khoản cho mượn 6 tháng và điều đó khiến HLV Arsene Wenger của Arsenal tức giận. Ông cho rằng, đội chủ sân The Etihad đã cố tình lách luật.

Theo Luật công bằng tài chính của UEFA, Man City chỉ được phép chi tiêu không quá 49 triệu bảng ở mùa hè năm nay cho việc nâng cấp đội hình. Thực tế, vì đã dồn 32 triệu bảng cho thương vụ Eliaquim Mangala từ Porto nên HLV Manuel Pellegrini chỉ còn khoảng 18 triệu bảng nữa để nâng cấp tuyến giữa. Mà 18 triệu bảng để mua một tiền vệ đẳng cấp lại không phải chuyện dễ.

"Cái khó ló cái khôn", nhờ vào “sân sau” New York City, giờ thì Man City đã nghĩ ra cách để lựa chọn ra một vài ngôi sao giàu kinh nghiệm mà không lo phạm luật của UEFA. Cách đây ít ngày, New York City đã ký hợp đồng 2 năm với Frank Lampard theo dạng chuyển nhượng tự do. Nhưng phải tới tháng 2 năm sau, đội bóng này mới đủ điều kiện dự MLS. Trong thời gian này, Lampard cần tìm một nơi để duy trì phong độ và Man City lập tức đưa anh về The Etihad.

Thông tin Lampard về Man City khiến không chỉ các CĐV Chelsea nóng mắt, mà HLV Arsene Wenger của Arsenal cũng hậm hực không kém, nhất là khi nhà ĐKVĐ Premier League sẽ là đối thủ của “Pháo thủ” ở trận tranh Community Shield Cup 2014 tới đây. Ông cho rằng, “Man xanh” đã cố tình tận dụng những kẽ hở để lách luật của UEFA.

“Tôi thực sự ngạc nhiên. Rõ ràng họ đã bị UEFA trừng phạt vì vi phạm luật công bằng tài chính, vậy mà giờ vẫn có thể mang về nhiều cầu thủ chất lượng. Việc một đội bóng sở hữu nhiều đội bóng khác ở nước ngoài là điều không nên chút nào. Họ có thể tự do trao đổi cầu thủ cho nhau mà chẳng vướng phải hạn chế nào cả. Như thế, cuộc chơi sẽ thiếu đi sự công bằng”, HLV Wenger bày tỏ sự không hài lòng.

Không chỉ có Lampard, nếu cần Man City còn có thể mang về cả David Villa, tiền đạo đã rời Atletico Madrid và gia nhập New York City theo dạng chuyển nhượng tự do cách đây hơn 1 tháng, thậm chí cả Xavi, tiền vệ mà báo chí Tây Ban Nha cho rằng đang bắt đầu đàm phán với đội bóng tân binh của nước Mỹ về một điều khoản hợp đồng có thời hạn 3 năm.

MỚI - NÓNG