HLV U23 Thái Lan tuyên bố 'trúng số' khi chung bảng với Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Worawut Srimaka, huấn luyện viên đội U23 Thái Lan, chia sẻ rằng ông “cảm thấy rất may mắn” khi chung bảng với Việt Nam tại VCK U23 châu Á vào tháng 6 tới.
HLV U23 Thái Lan tuyên bố 'trúng số' khi chung bảng với Việt Nam ảnh 1

Chiều nay (17/2), lễ bốc thăm VCK U23 châu Á 2022 đã diễn ra, và bóng đá Thái Lan, Việt Nam cùng Malaysia tiếp tục bén duyên ở đấu trường châu lục khi cả ba rơi vào chung một bảng, còn lại là ông lớn Hàn Quốc, nhà vô địch châu Á lứa U23 năm 2020.

Như vậy, sau vòng loại thứ hai World Cup 2022, bóng đá Thái Lan, Malaysia và Việt Nam tiếp tục phải loại nhau ở sân chơi châu lục. Nhận xét về điều này, huấn luyện viên đội U23 Thái Lan, Worawut Srimaka chia sẻ trên Siam Sports rằng đây là một may mắn của thầy trò ông. Thậm chí ông dùng từ “trúng số” để miêu tả về việc cùng bảng với Việt Nam.

Worawut Srimaka nói: “Coi như chúng ta may mắn trúng số rồi. Bởi vì nhìn qua thì bảng đấu này không khó lắm. Họ là các đội bóng quen thuộc trong khu vực ASEAN và đã nhiều lần đối đầu với nhau”.

Nhưng không có nghĩa cựu tiền đạo này cho phép các học trò được khinh địch: “Chúng ta không thể bất cẩn. Vì tất cả các đội lọt vào đây đều là những đội khá và mạnh trở lên. Và tin rằng một đội như Việt Nam hay Malaysia có lẽ cũng sẽ nghĩ như chúng tôi.

HLV U23 Thái Lan tuyên bố 'trúng số' khi chung bảng với Việt Nam ảnh 2

HLV Worawut Srimaka của U23 Thái Lan

Trong quá khứ, chúng tôi đã rút ra bài học kinh nghiệm ở các vòng loại World Cup. Chúng ta chung bảng với Việt Nam, Malaysia và Indonesia nhưng cuối cùng chúng ta đã bị loại. Điều đó có nghĩa là chúng ta không thể đánh giá thấp các đội trong khu vực. Các cầu thủ phải chuẩn bị thật chỉn chu và chu đáo nhất”.

“Dễ người, dễ ta”, HLV của U23 Thái Lan cho rằng với thực lực không quá chênh lệch như hiện tại thì cơ hội đi tiếp của Việt Nam, Thái Lan và Malaysia sẽ phụ thuộc vào khâu chuẩn bị cho VCK. Nhưng ông vẫn tự xem Thái Lan trội hơn hai đối thủ trong khu vực.

“Cá nhân tôi nghĩ cơ hội đang mở rộng cho chúng tôi”, Worawut nhấn mạnh. “Có nắm bắt được hay không là tùy thuộc vào chúng ta. Tôi tin rằng nếu có sự chuẩn bị chu đáo, có những cầu thủ tốt nhất, có đủ thời gian để chuẩn bị cho đội, chúng tôi chắc chắn có cơ hội (vượt qua vòng bảng)”.

4 bảng đấu của giải vô địch U23 châu Á 2022

(Uzbekistan đăng cai từ ngày 1-19/6/2022)

Bảng A: Uzbekistan (chủ nhà), Iran, Qatar, Turkmenistan,

Bảng B: Australia, Jordan, Iraq, Kuwait,

Bảng C: Hàn Quốc (đương kim vô địch), Thái Lan, VIỆT NAM, Malaysia

Bảng D: Saudi Arabia, UAE, Nhật Bản, Tajikistan

MỚI - NÓNG