HLV U23 Thái Lan: Lứa cầu thủ thua Việt Nam sẽ dự World Cup

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngay sau khi trở về từ chiến dịch U23 Đông Nam Á tại Campuchia, HLV Salvador của U23 Thái Lan đã mang đến một thông điệp lạc quan khi ông cho rằng các cầu thủ đã thua U23 Việt Nam ở trận chung kết sẽ là thế hệ tham dự World Cup của bóng đá xứ chùa vàng.
HLV U23 Thái Lan: Lứa cầu thủ thua Việt Nam sẽ dự World Cup ảnh 1

Khi nhìn lại chặng đường vào chung kết (giải U23 Đông Nam Á mới tổ chức 3 lần thì Thái Lan vào chung kết cả ba), HLV Salvador nhận xét: “Giải đấu này là một bài kiểm tra tốt cho đội bóng chúng tôi. Và đó là sự chuẩn bị tốt cho những giải đấu sau này.

Độ tuổi trung bình của các cầu thủ tham dự trận chung kết chỉ là 17,9 tuổi/người. Những gì đã làm được ở trận đấu này, tôi nghĩ rằng các cầu thủ đã thể hiện rất tốt. Giải đấu này là một bài kiểm tra tốt. Chúng tôi phải tiếp tục phát triển đội ngũ này để giành vé tham dự World Cup dành cho lứa trẻ”.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng một lần nữa khẳng định rằng ông không đặt nặng tham vọng vô địch ở giải đấu trên đất Campuchia mà chỉ coi đây là bước đệm cho tương lai: “World Cup mới là mục tiêu chính. Và tôi nghĩ rằng chúng ta đã đạt được những tiến bộ tốt.

HLV U23 Thái Lan: Lứa cầu thủ thua Việt Nam sẽ dự World Cup ảnh 2

Thái Lan đang xây dựng một thế hệ tương lai cho mục tiêu World Cup

Chúng ta phải cố gắng duy trì nó. Vì tập thể này đã gắn bó với nhau hơn 4 năm, từ lứa tuổi 14. Bây giờ, 5-6 người đã bộc lộ rõ ​​tính nết và các phẩm chất. Và chúng ta phải tiếp tục cố gắng thực hiện điều này vì những mục tiêu lớn hơn. Bởi vì đây là một nơi tốt để bắt đầu”.

Theo kế hoạch, thầy trò Salvador sẽ nỗ lực tập luyện cho mục tiêu số một trong năm là vòng loại giải U20 châu Á diễn ra vào tháng 9 tới. Ông nói về những dự định tương lai với lứa trẻ Thái Lan: “Chúng tôi sẽ có một cuộc họp với liên đoàn trong tuần tới để lập kế hoạch ngắn hạn.

Các bên sẽ bàn về những việc cần làm tiếp theo. Bây giờ chúng tôi có một giải đấu đang chờ đợi (vòng loại giải U20 châu Á). Chúng tôi phải tiếp tục lên kế hoạch cùng nhau và quyết định những việc cần làm”.

MỚI - NÓNG