HLV U23 Myanmar tiết lộ lý do đã phải “thay đổi cho phù hợp” khi gặp U23 Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Sau trận thua U23 Việt Nam với tỷ số 1-0, HLV của U23 Myanmar đã có lời khen ngợi cả hai đội, đồng thời ông thừa nhận rằng U23 Myanmar đã phải thay đổi một chút khi thi đấu với U23 Việt Nam. Ông cũng đưa ra lý do phải có sự thay đổi này so với 2 trận trước của U23 Myanmar.

Trước trận đấu với U23 Việt Nam ngày hôm qua, huấn luyện viên Velizar Popov của đội tuyển U23 Myanmar đã nói rằng ông không có một kỳ vọng cụ thể, mà chỉ cố gắng đạt được kết quả tốt hết mức, dù cầm hòa để lấy 1 điểm cũng là thành công.

Tuy nhiên, thành công đã không đến với U23 Myanmar khi U23 Việt Nam ghi được một bàn sau pha phối hợp đẹp mắt, đem về chiến thắng tối thiểu nhưng vô cùng quan trọng.

Sau trận đấu, HLV Popov khẳng định rằng, ông thấy U23 Việt Nam là đội mạnh nhất ở SEA Games lần này và hẳn sẽ tiến đến trận chung kết.

HLV U23 Myanmar tiết lộ lý do đã phải “thay đổi cho phù hợp” khi gặp U23 Việt Nam ảnh 1

U23 Việt Nam có 3 điểm cực kỳ quan trọng. Ảnh: YouTube.

Còn về đội mình, ông Popov cũng dành nhiều lời khen, rằng “sự thể hiện của U23 Myanmar là rất tốt”, nhưng “chúng tôi có mắc lỗi và đã bị trừng phạt”. Dù sao, ông cũng nói rằng U23 Myanmar “chiến đấu rất kiên cường, chiến đấu đến tận phút cuối cùng”. Khán giả cũng có thể thấy rằng vào những phút cuối trận, tuy trời mưa và thời gian còn ít nhưng các cầu thủ U23 Myanmar rất “nhiệt”, tăng tốc dồn dập để cố san bằng tỷ số.

HLV Popov cũng nói rằng, so với 2 trận trước, U23 Myanmar đã phải thay đổi lối chơi một chút khi thi đấu với U23 Việt Nam. Ông giải thích: “Chúng tôi phải thay đổi cho phù hợp với U23 Việt Nam, vì nói về sức khỏe thể lực thì U23 Việt Nam tốt hơn U23 Myanmar”.

HLV U23 Myanmar tiết lộ lý do đã phải “thay đổi cho phù hợp” khi gặp U23 Việt Nam ảnh 2

HLV Velizar Popov. Ảnh: Facebook.

Trong 2 trận trước, ông Popov đi theo trường phái “tấn công là cách phòng ngự hiệu quả nhất”, nhưng trong trận với U23 Việt Nam, khi chưa nhận bàn thua thì U23 Myanmar chú ý giữ sức và tập trung phòng ngự nhiều hơn, nên mới khiến U23 Việt Nam khó tìm bàn thắng đến thế.

Nói về những trận tiếp theo, HLV Popov nói: “Tôi không lo lắng về bất kỳ đối thủ nào cả. U23 Indonesia là một đội mạnh, nhưng chúng tôi phải thắng để có vé vào tứ kết”.

HLV U23 Myanmar tiết lộ lý do đã phải “thay đổi cho phù hợp” khi gặp U23 Việt Nam ảnh 6
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG
Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên
Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên
HHT - Liên hoan "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên" của trường Tiểu học Nam Thành Công (Hà Nội) diễn ra đầy ấn tượng với những tiết mục văn nghệ, hoạt cảnh đầu tư công phu, chỉn chu. Phần thi kiến thức liên quan tới chiến dịch Điện Biên Phủ để lại dấu ấn sâu đậm nhờ sự thông minh, đáng yêu của các bạn nhỏ.

Có thể bạn quan tâm

Dubai cảnh báo khẩn vì bất ngờ hứng lượng mưa bằng 2 năm chỉ trong một ngày

Dubai cảnh báo khẩn vì bất ngờ hứng lượng mưa bằng 2 năm chỉ trong một ngày

HHT - Bình thường vẫn nóng và khô theo kiểu sa mạc, thậm chí vài hôm trước vẫn rất nóng bức, nhưng rồi thành phố Dubai (UAE) bất ngờ có mưa to. Mưa nhiều đến mức lượng mưa trong một ngày bằng tổng lượng mưa ở đây trong 2 năm, gây rất nhiều khó khăn cho cuộc sống của người dân vốn không quen với mưa thế này.
Cùng ở miền Bắc nhưng nhiệt độ tại Sơn La lại chênh lệch rất lớn so với Hà Nội

Cùng ở miền Bắc nhưng nhiệt độ tại Sơn La lại chênh lệch rất lớn so với Hà Nội

HHT - Nắng nóng tiếp tục diễn ra gay gắt tại nhiều nơi trên cả nước, trong đó có các tỉnh Tây Bắc Bộ. Tại Yên Châu (Sơn La), mức nhiệt đo được lúc 13h lên đến 41,7 độ C. Trong khi đó, Đông Bắc Bộ có nền nhiệt duy trì ngưỡng cao nhất khoảng 29-32 độ C. Vì sao lại có sự khác biệt rõ rệt này?