HLV U23 Bahrain: 'Thật may khi được đối đầu U23 Thái Lan'

HLV Samir Chammam của U23 Bahrain.
HLV Samir Chammam của U23 Bahrain.
TPO - Chia sẻ trong buổi họp báo kỹ thuật trước ngày khai màn VCK U23 châu Á 2020, HLV Samir Chammam của U23 Bahrain cho biết, ông cảm thấy may mắn khi đối đầu với chủ nhà U23 Thái Lan ngay ở trận ra quân.

Vào ngày mai (8/1), VCK U23 châu Á 2020 sẽ chính thức khởi tranh bằng 2 trận đấu tại bảng A. Cụ thể, U23 Bahrain sẽ gặp chủ nhà U23 Thái Lan, còn U23 Iraq đụng U23 Australia.

Cách đây ít giờ, HLV của 4 đội đã tham dự buổi họp báo kỹ thuật do LĐBĐ châu Á (AFC) tổ chức. Trong buổi họp báo này, HLV Samir Chammam của U23 Bahrain đã thể hiện sự tự tin khi nhấn mạnh, ông cảm thấy may mắn khi được đụng U23 Thái Lan ngay trận ra quân.

“Đội tuyển của chúng tôi đã tập trung trong một thời gian dài. Chúng tôi rất vui khi góp mặt tại giải đấu. Đây là cơ hội để chúng tôi có thể giành quyền tham gia Thế vận hội Tokyo. U23 Bahrain có ba cầu thủ vừa chơi ở Gulf Cup cho ĐTQG và tôi nghĩ họ sẽ đóng một phần rất quan trọng trong đội bóng để hướng đến mục tiêu giành quyền tham dự Thế vận hội Tokyo”, HLV Samir Chammam chia sẻ.

“Tôi cảm thấy rất may mắn khi được gặp U23 Thái Lan ngay ở trận đấu khai mạc. Đây sẽ là một bữa tiệc bóng đá khi có rất nhiều CĐV trên khán đài sân vận động. Chúng tôi phải giữ được sự trập trung trong suốt 90 phút của trận đấu này và hướng tới mục tiêu giành 3 điểm”, vị HLV 62 tuổi chia sẻ.

Ở trận đấu giao hữu hôm 3/1 vừa qua, U23 Bahrain đã khiến giới chuyên môn phải chú ý khi đánh bại U23 Việt Nam với tỷ số 2-1. Đây là trận đấu kín của cả hai đội và không có phóng viên nào được vào tác nghiệp. Nhưng qua các nguồn tin, HLV Akira Nishino đã cơ bản nắm được lối chơi và con người của U23 Bahrain. Nhà cầm quân người Nhật Bản nhận định, U23 Bahrain ở đẳng cấp cao hơn so với U23 Thái Lan và mạnh chẳng kém U23 Iraq hay U23 Australia.

MỚI - NÓNG