HLV tuyển U23 Thái Lan: 'Quang Hải mạnh mẽ hơn Chanathip'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - HLV Mano Polking, người từng có 1 mùa giải cầm quân tại CLB TP.Hồ Chí Minh trước khi dẫn dắt đội tuyển Thái Lan và giờ là U23 Thái Lan, vừa đưa ra nhận xét của mình về Nguyễn Quang Hải, tiền vệ sáng tạo nhất của ĐT Việt Nam.
HLV tuyển U23 Thái Lan: 'Quang Hải mạnh mẽ hơn Chanathip' ảnh 1

Qua đây, người đang chinh chiến cùng U23 Thái Lan tại SEA Games 31, đã so sánh Quang Hải với Chanathip, ngôi sao số một của bóng đá Thái Lan. Theo ông Polking, ai cũng có những tố chất ưu việt, với Quang Hải mạnh mẽ hơn, nhỉnh hơn ở khâu dứt điểm còn Chanathip thì vượt trội ở kỹ năng rê bóng qua người.

Siam Sports dẫn lời HLV Mano Polking: “Theo tôi, Quang Hải là cầu thủ mạnh mẽ hơn. Anh ấy rất sáng tạo và chơi bóng rất tốt. Anh ấy có khả năng tung ra những đường chuyền sắc sảo, tạt bóng chuẩn xác và dứt điểm tốt, cả trong lẫn ngoài vòng cấm.

Anh ấy cũng có kỹ thuật rất ổn. Tuy nhiên, Chanathip lại mạnh hơn về kỹ năng qua người. Anh ấy có thể gây khó dễ cho bất cứ đối thủ nào khi đối mặt. Và họ rất khó lấy bóng khỏi chân anh ấy”.

Nhân việc so sánh giữa hai “viên ngọc” của hai nền bóng đá hàng đầu Đông Nam Á, HLV Mano Polking cũng cho rằng như Chanathip, Quang Hải nên tìm cho mình một môi trường hàng đầu để rèn giũa, qua đó nâng tầm sự nghiệp.

HLV tuyển U23 Thái Lan: 'Quang Hải mạnh mẽ hơn Chanathip' ảnh 2

Chanathip được Polking đánh giá rất cao ở kỹ năng rê bóng

“Điều quan trọng là phải chăm sóc tốt cho những cầu thủ trẻ như anh ấy. Đừng gửi anh ấy đến một giải đấu không phù hợp với phong cách của anh ấy. Bởi vì làm như vậy sẽ khiến anh ấy không phát triển được những kỹ năng của mình”, vị HLV người Brazil nói.

Lúc này, Quang Hải, người đã không gia hạn hợp đồng với Hà Nội FC, đang hướng về một bến đỗ đầy thử thách tại châu Âu. Trong khi đó, Chanathip đã gia nhập đội bóng mạnh nhất Nhật Bản là Kawasaki Frontale. Tuy nhiên anh chưa thể hòa nhập với hệ thống vận hành của đội bóng mới.

Tại Kawasaki Frontale, Chanathip mới có 1 bàn thắng và 1 kiến tạo trên tất cả các đấu trường từ đầu mùa. Anh đang dính chấn thương nặng và sẽ phải nghỉ thi đấu 2 tháng, qua đó lỡ vòng loại Asian Cup 2023 cùng ĐT Thái Lan.

MỚI - NÓNG