HLV tuyển Pháp tiết lộ lý do tại sao mời ĐT nữ Việt Nam đá giao hữu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Vào ngày 01/07 tới tại sân Stade de la Source ở Orleans, nhằm chuẩn bị cho Euro 2022, ĐT nữ Pháp sẽ có trận giao hữu với ĐT nữ Việt Nam. Nhiều câu hỏi được truyền thông Pháp đặt ra, tại sao lại là ĐT nữ Việt Nam?
HLV tuyển Pháp tiết lộ lý do tại sao mời ĐT nữ Việt Nam đá giao hữu ảnh 1

Hôm nay 26/06, ĐT nữ Việt Nam đã lên đường sang Pháp để chuẩn bị cho trận giao hữu với ĐT nữ Pháp. Như HLV Mai Đức Chung chia sẻ, cả đội đều rất háo hức bởi “chưa bao giờ được một đội tuyển có thứ bậc cao trên bảng xếp hạng FIFA ở châu Âu mời sang thi đấu giao hữu”. Thêm một chi tiết, đây cũng là lần chạm trán đầu tiên trong lịch sử giữa hai đội bóng đá Pháp - Việt (kể cả nam và nữ).

“Thứ bậc trên bảng xếp hạng FIFA” mà ông Chung đề cập cũng là điều mà truyền thông Pháp chú ý, sau đó đặt câu hỏi vì sao ĐT nữ Pháp đang xếp thứ 3 thế giới lại chọn Việt Nam, đội đứng thứ 32? Liệu đó có phải đối thủ phù hợp để HLV Corinne Diacre kiểm tra sức mạnh đội bóng trước khi bước vào Euro 2022?

Mới đây, HLV Diacre đã đưa ra câu trả lời trên tờ Le Parisien. “Tìm kiếm đối thủ là công việc khó khăn. ĐT Pháp có tham vọng tiến xa ở Euro 2022, thế nên không muốn đá giao hữu với những đội châu Âu cũng tham dự giải đấu”, bà nói, “Chúng tôi cũng đã nghĩ tới các đội châu Âu khác vắng mặt ở Euro 2022, song quá trình chuẩn bị không diễn ra vào FIFA Day nên họ không thể triệu tập các cầu thủ tốt nhất.

HLV tuyển Pháp tiết lộ lý do tại sao mời ĐT nữ Việt Nam đá giao hữu ảnh 2

Đội tuyển nữ Việt Nam tập luyện trước ngày sang Pháp. (Ảnh: VFF)

Vì vậy, danh sách tìm kiếm được mở rộng. Ngoài Cameroon chúng tôi chọn Việt Nam, đội sẽ góp mặt ở World Cup 2023. Đây là đối thủ quan trọng để tôi có thể hoàn thiện quá trình chuẩn bị, từ việc lên kế hoạch chiến thuật đến thể lực”.

Vào hôm qua (25/06), ĐT Pháp đã đánh bại Cameroon 4-0 tại Beauvais, thành phố miền Bắc Pháp. Họ trở lại tập luyện ở trung tâm Clairefontaine, sau đó di chuyển tới Orleans, nơi cách Paris 120km về phía Tây Nam để sẵn sàng cho trận đấu với ĐT nữ Việt Nam ngày 01/07. Khi kết thúc, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ bay thẳng đến Philippines dự giải Vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á còn đội quân của HLV Corinne Diacre tới Anh bắt đầu chinh phục Euro 2022.

Theo tiết lộ từ L’Equipe, nếu đăng quang, các cầu thủ nữ Pháp sẽ nhận được 30% trong tổng số tiền 2,08 triệu euro được phân bổ từ UEFA dành cho đội vô địch châu Âu. Như vậy, 3 người trong Ban huấn luyện cùng 23 cầu thủ được hưởng 24.000 euro mỗi người. Mức tiền thưởng thấp này một lần nữa nhấn mạnh sự chênh lệch giữa bóng đá nữ và bóng đá nam. Tại Euro 2021, Kylian Mbappe cùng đồng đội đã nhận được 173.000 euro dù bị loại ở vòng 1/8, và có thể nhận 300.000 euro nếu họ vô địch.

MỚI - NÓNG