HLV tuyển Pháp 'giải mật' kế sách vô hiệu hóa Messi

Lionel Messi bất lực trước người Pháp
Lionel Messi bất lực trước người Pháp
TPO - Sau khi Pháp đánh bại Argentina ở vòng 1/8 World Cup 2018, HLV Didier Deschamps đã lên tiếng tiết lộ cách ông sử dụng để vô hiệu hóa Lionel Messi.

Tối qua, Pháp đã xuất sắc đánh bại Argentina với tỷ số 4-3 nhờ màn trình diễn chói sáng của Kylian Mbappe và kế sách hữu hiệu để khóa chặt ngôi sao số một của Argentina là Messi.

Trong suốt trận đấu, Messi gần như không có cơ hội tiếp cận khung thành của Hugo Lloris. Cho dù có 2 pha kiến tạo thành bàn nhưng khó ai có thể nói số 10 của Argentina đã có trận đấu hay trước Pháp.

Sau chiến thắng, HLV Didier Deschamps giải thích cách đơn giản ông sử dụng để vô hiệu hóa Messi. Ông nói: “Tôi nghĩ Argentina muốn sử dụng Messi như số 9 ảo, chơi ngay sau lưng 2 tiền vệ trung tâm của tôi và trước mặt các trung vệ. Nhưng điều đó không có tác dụng vì chúng tôi biết cách kiềm chế cậu ấy”.

“Mọi chuyện rất đơn giản, Kante đã theo sát Messi cả trận đấu. Cả trận, Messi chỉ có 1 hoặc 2 cơ hội vì chúng tôi không để cho cậu ta cầm bóng quá lâu. Khi Messi có bóng, Kante sẽ ập vào tranh chấp và một người khác ở phía sau bọc lót”.

“Ngoài ra, bạn cần để ý đến sợi dây liên kết giữa Mascherano, Banega và Messi. Messi rõ ràng là mối đe dọa lớn nhất trên sân, nhưng để khống chế hoàn toàn cậu ấy, bạn cần phải ngăn cản cả 2 tiền vệ kia. Khi đó, Messi sẽ đói bóng và không thể làm gì”.

HLV tuyển Pháp 'giải mật' kế sách vô hiệu hóa Messi ảnh 1 Kante luôn theo Messi như hình với bóng
Bên cạnh đó, HLV Didier Deschamps tin rằng việc non nớt kinh nghiệm không phải vấn đề với đội tuyển Pháp. Ông nói thêm: “Ai cũng biết chúng tôi là đội bóng trẻ và rất nhiều cầu thủ mới có lần đầu tham dự World Cup 2018. Thậm chí có nhiều người chưa có đến 10, 20 lần khoác áo đội tuyển. Nhưng đây là tập thể tài năng, đoàn kết và đầy bản lĩnh”. “Ở trận đấu với Argentina, các bạn có thể thấy họ không hề hoảng loạn khi bị Argentina gỡ hòa và vượt lên ngay đầu hiệp 2. Đây là đội bóng tràn đầy sự tự tin và chúng tôi sẽ còn tiến xa”. Ở vòng tứ kết, Pháp sẽ phải gặp 1 đại diện Nam Mỹ khác là Uruguay.
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.