HLV tuyển nữ Thái Lan khen Việt Nam hết lời

HLV Srathongvien Nuengrutai của tuyển nữ Thái Lan đã không thể hiện sự thất vọng  khi đội nhà phải dừng bước tại tứ kết Asiad. Theo nhà cầm quân này, tuyển nữ Việt Nam đã chơi tốt hơn hẳn và có chiến thắng xứng đáng.

Sau thất bại 1-2 trước Thái Lan ở trận tranh vé vớt World Cup vào tháng 5 trên sân nhà, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam có cơ hội đòi lại món nợ trong trận tứ kết bóng đá nữ Asiad chiều nay.

Dù bị thủng lưới trước nhưng với lối chơi hợp lý cùng sự tỏa sáng của những cá nhân, đội tuyển nữ Việt Nam đã có cú lội ngược dòng, thắng với tỷ số 2-1 để ghi tên mình vào bán kết.

Đánh giá về màn trình diễn của tuyển nữ Việt Nam trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Srathongvien Nuengrutai của đội tuyển nữ Thái Lan cho biết đội mình đã thua tâm phục khẩu phục, bởi tuyển nữ Việt Nam đã chơi hay hơn hẳn.

“Hiệp 1 trận đấu diễn ra với tốc độ chậm, cả hai đội đều không có nhiều cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, sau khi chúng tôi có bàn thắng ở hiệp 2, thì đó lại là co dao 2 lưỡi. Các cầu thủ của tôi tỏ ra khá chủ quan trong phòng ngự sau bàn thắng và sớm phải trả giá. Lối chơi và đặc biệt là tinh thần thi đấu của tuyển nữ Việt Nam đã trở nên rất tốt sau khi có bàn gỡ hòa. Sau đó, Việt Nam tiếp tục chơi ép sân, tạo được nhiều tình huống nguy hiểm, trước khi có bàn thắng ấn định 2-1. Việt Nam chơi hay hơn hẳn chúng tôi, đó là điều không thể bàn cãi”, HLV Srathongvien Nuengrutai nói.

HLV tuyển nữ Thái Lan khen Việt Nam hết lời ảnh 1

HLV trưởng tuyển Thái Lan cho rằng Việt Nam (áo đỏ) đã chơi hay hơn Thái Lan, ảnh A.T 

Cũng theo HLV trưởng đội Thái Lan, Việt Nam đã cho thấy sự thay đổi lớn, tiến bộ rất nhanh dưới thời dẫn dắt của HLV Mai Đức Chung. Thái Lan đã có sự chuẩn bị tốt cho trận đấu này, nhưng không thể kiểm soát được thế trận. Đặc biệt trong hiệp 2 Việt Nam liên tục gây sức ép từ 2 bên cánh, khiến hàng phòng ngự Thái Lan bị động.

Trước câu hỏi của phóng viên rằng phải chăng Thái Lan chỉ mang đội hình 2 tham dự Asiad, còn đội 1 đi tập huấn chuẩn bị cho World Cup 2015, HLV trưởng Thái Lan phủ nhận: “Chúng tôi chỉ có 2 cầu thủ trụ cột đang tập huấn tại Nhật Bản, còn những cầu thủ còn lại đều đã ở đây. Chúng tôi đã chuẩn bị tốt nhất có thể cho Asiad 2014 và tôi không nghĩ trận thua này là do chênh lệch lực lượng. Đối thủ của chúng tôi chơi hay hơn và họ giành chiến thắng xứng đáng”.

Trong khi đó, HLV Mai Đức Chung đã dành sự khen ngợi với màn trình diễn của các học trò. Ông Chung cho biết, dù trời mưa đã ảnh hưởng đến lối chơi, nhưng tinh thần thi đấu của các cầu thủ Việt Nam là rất tuyệt vời. Lần đầu tiên vào đến bán kết Asiad, HLV Mai Đức Chung cho biết toàn đội đang rất tự tin trước trận bán kết gặp Nhật Bản sắp tới.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.