HLV tuyển Nhật Bản than thở vì khó gọi các ngôi sao từ châu Âu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - HLV đội tuyển Nhật Bản, ông Hajime Moriyasu, thừa nhận sẽ rất khó triệu tập các cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu như Kyogo Furuhashi, Maya Yoshida, Kaoru Mitoma... tham dự vòng loại World Cup 2022 sắp tới.
HLV tuyển Nhật Bản than thở vì khó gọi các ngôi sao từ châu Âu ảnh 1

Nguyên nhân được các đội bóng thông báo về cho LĐBĐ Nhật Bản là số cầu thủ này đều đang dính chấn thương. Tiền đạo Kyogo Furuhashi bị đau khi khoác áo Celtic và không tham gia 2 buổi tập gần nhất. Trung vệ Maya Yoshida cũng bị chấn thương nên nghỉ trận Sampdoria gặp Torino vừa qua.

Tương tự là các trường hợp của Kaoru Mitoma (Union SG), Sei Muroya (Hannover). HLV Hajime Moriyasu thừa nhận nguy cơ vắng đi số cầu thủ này: "Chúng tôi vừa nhận được báo cáo rằng việc triệu tập Maya Yoshida, Kaoru Mitoma, Sei Muroya và Kyogo Furuhashi đang gặp khó khăn. Thật buồn cho đội tuyển khi các cầu thủ từng được triệu tập không thể thi đấu".

Chưa kể các trụ cột khác của đội bóng xứ mặt trời mọc cũng đang bị đau. Ngôi sao Arsenal, Tomiyasu gặp vấn đề ở bắp chân. Anh phải nghỉ thi đấu ở trận hòa Liverpool mới nhất. Nếu các chấn thương này không tiến triển, Nhật Bản sẽ vắng đi cặp trung vệ quan trọng nhất ở 2 trận đấu quan trọng sắp tới.

HLV tuyển Nhật Bản than thở vì khó gọi các ngôi sao từ châu Âu ảnh 2

Yoshida khó được triệu tập cho 2 trận đấu sắp tới

Có thể khi gặp Trung Quốc, vấn đề này không đáng ngại. Nhưng khi họ đối đầu đội đầu bảng Saudi Arabia, chắc chắn tình hình sẽ trở nên nghiêm trọng. Nhật Bản từng thua đội bóng Tây Á 0-1 ở lượt đi. Và trận lượt về này chính là cơ hội cuối cùng để họ chiếm ngôi đầu của Saudi Arabia.

Chưa kể Australia có thể vươn lên giật lấy vị trí thứ nhì của họ bởi loạt trận tới, lịch thi đấu của đội bóng xứ chuột túi là khá dễ dàng (gặp Việt Nam và Oman).

Được biết, ĐT Nhật Bản đã triệu tập đội hình gồm các cầu thủ thi đấu ở J.League. Số cầu thủ này sẽ "nhập trại" trong vòng 2 tuần nhằm chuẩn bị cho giải giao hữu Kirin Challenge Cup bắt đầu từ 21/1. Sau đó, nhiều cầu thủ trong nước sẽ phải nhường chỗ cho lực lượng cầu thủ trở về từ châu Âu khi Nhật Bản bước vào hai trận thuộc vòng loại World Cup 2022.

MỚI - NÓNG