HLV tuyển Futsal CH Czech ngại sức mạnh tập thể của ĐT Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
HLV Neumann của tuyển CH Czech
HLV Neumann của tuyển CH Czech
TPO - Lúc 8h00 tối nay, trận chiến định đoạt tấm vé đi tiếp ở bảng D giữa Việt Nam và Cộng hòa Czech sẽ diễn ra. Trước trận đấu này, đội bóng châu Âu đã có những tuyên bố e ngại trước lối chơi tập thể của chúng ta.

Đội tuyển futsal CH Czech đã khởi đầu World Cup bằng chiến thắng 5-1 trước Panama, sau đó là thất bại trước ứng viên nặng ký cho chức vô địch Brazil. Họ đang xếp nhì bảng D khi hơn Việt Nam về hiệu số.

Nhìn chung thì họ chỉ cần một điểm là chắc chắn đi tiếp với vị trí nhì bảng. Nhưng HLV Neumann vẫn muốn các học trò thi đấu với nỗ lực cao nhất, bởi ông đánh giá cao những mối đe dọa từ đối thủ.

"Trước đội tuyển Brazil, chúng tôi bước vào trận đấu với niềm vinh dự khi được so tài với một đối thủ lớn. Tôi nghĩ toàn đội đã làm tốt, chúng tôi đã chơi một trận đấu tuyệt vời. Nhưng hôm nay, mọi thứ sẽ lại bắt đầu từ đầu. Chúng tôi sẽ cống hiến vì tất cả. Trận đấu hôm nay sẽ cho câu trả lời về việc chúng tôi có thể gặt hái thành công ở giải đấu năm nay hay không", HLV Tomas Neumann nói trước trận chiến với tuyển Việt Nam.

HLV tuyển Futsal CH Czech ngại sức mạnh tập thể của ĐT Việt Nam ảnh 1

ĐT Czech đang đứng nhì bảng sau Brazil

Ông cũng khẳng định không hề coi nhẹ đối thủ: "Czech có lợi thế hơn, chỉ cần không thua là đủ. Nhưng chúng tôi vẫn phải cố gắng hết sức để giành chiến thắng và sẵn sàng cho vòng 16 đội, rồi sau đó cố gắng gây bất ngờ. Hôm nay trước Việt Nam, chúng tôi chắc chắn sẽ không tính toán".

"Chúng tôi không coi nhẹ bất cứ điều gì trong khâu chuẩn bị cho trận gặp Việt Nam. Tất cả mọi người trong đội tuyển đều nhận thức được tầm quan trọng của trận đấu. Tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ sẵn sàng để cống hiến màn trình diễn tốt nhất", Neumann chia sẻ thêm.

“ĐT Việt Nam chuẩn bị rất tốt về thể lực. Họ không có những cá nhân xuất sắc, nhưng họ chơi như một tập thể. Họ mạnh về cầm bóng, phòng ngự có tổ chức và có khả năng áp sát tốt. Không giống như chúng ta, họ có khả năng dứt điểm rất tốt. Chúng tôi biết phải đề phòng điều gì", nhà cầm quân này đề cao lối chơi tập thể của Việt Nam.

Ngôi sao Radim Zaruba cũng chung quan điểm với ông thầy. "Chúng tôi tiếp cận mọi trận đấu với quyết tâm giành chiến thắng. Không có gì thay đổi. Cơ hội là rõ ràng, nhưng chúng tôi muốn giành ba điểm và đảm bảo vị trí thứ hai", Zaruba nói.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).