HLV tuyển Đức than hàng thủ Ba Lan như 'tường thép'

HLV Joachim Loew thất vọng khi Đức bị Ba Lan cầm hòa 0-0.
HLV Joachim Loew thất vọng khi Đức bị Ba Lan cầm hòa 0-0.
TPO - Sự bế tắc của hàng công khiến Đức phải chia điểm với Ba Lan trong một trận cầu không bàn thắng. Đây là trận đấu đầu tiên tại EURO 2016 có bảng tỷ số "câm lặng". Trước kết quả thất vọng này, HLV Joachim Loew của tuyển Đức... tấm tắc ca ngợi khả năng phòng ngự của đối phương.

Mở màn EURO 2016 đầy suôn sẻ với chiến thắng 2-0 trước Ukraine, Đức kỳ vọng nối tiếp đà chiến thắng khi gặp Ba Lan.

Tuy nhiên, mọi thứ đã không diễn ra như mong đợi. Hàng công tuyển Đức đã có một ngày thi đấu nhạt nhòa. Họ tạo ra quá ít cơ hội nguy hiểm và rồi đành chấp nhận chia điểm với đối thủ trong một trận cầu không có bàn thắng.

Bị Ba Lan cầm hòa, Đức vẫn giữ được vị trí dẫn đầu bảng C nhưng HLV Joachim Loew không thể hài lòng. Ông khẳng định, các tuyển thủ Đức cần phải cải thiện nhiều hơn nữa, đồng thời cũng không quên gửi lời khen tới khả năng phòng ngự của Ba Lan.

“Chúng tôi đã phải đối đầu với một bức tường thép và không thể tìm ra giải pháp để xuyên thủng nó. Ba Lan đã có một trận đấu xuất sắc và hàng thủ của họ chơi rất tuyệt.

Tất nhiên về phần mình, tôi không hài lòng với kết quả trận đấu. Chúng tôi đã tạo ra rất nhiều cơ hội, nhưng mọi thứ đều trôi qua một cách đáng tiếc. Bên cạnh đó, việc tổ chức tấn công quá nhiều bên phía cánh trái đã khiến hàng công mất đi sự cân bằng vốn có”, HLV Joachim Loew phát biểu trong buổi họp báo.

Khen đối phương, chê đội nhà nhưng vị "thuyền trưởng“ của tuyển Đức không quên trấn an các CĐV: "Trận hòa này chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến việc giành vé vào vòng sau của tuyển Đức. Trước giải, tôi và các học trò đã đặt ra rất nhiều mục tiêu và chúng tôi có đủ sức để hoàn thành những mục tiêu đó”, nhà cầm quân 56 tuổi nói thêm.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.