HLV tuyển Bỉ tiết lộ tình trạng chấn thương của Hazard

Chấn thương mà Hazard gặp phải không quá nghiêm trọng.
Chấn thương mà Hazard gặp phải không quá nghiêm trọng.
TPO - Chiến thắng trước Costa Rica của tuyển Bỉ không trọn vẹn khi cả Eden Hazard và Dries Mertens đều dính chấn thương.

Trước khi bước vào VCK World Cup 2018, tuyển Bỉ đã có cữ dượt cuối cùng bằng trận giao hữu với Costa Rica. Bằng thực lực vượt trội, họ dễ dàng có chiến thắng với tỷ số 4-1. Tuy nhiên, chiến thắng đã trở nên không trọn vẹn với thầy trò Roberto Martinez khi bộ đôi Eden Hazard và Dries Mertens đều phải rời sân vì chấn thương.

Ngay sau trận đấu, cả hai đều được đưa tới phòng y tế để kiểm tra mức độ nặng nhẹ. Rất may, vấn đề mà Eden Hazard và Dries Mertens gặp phải đều không quá nghiêm trọng. Theo chia sẻ mới nhất từ HLV Roberto Martinez thì bộ đôi ngôi sao này đều sẵn sàng cho trận gặp Panama vào 18/6 tới. "Hazard vẫn khỏe và chỉ bị thương nhẹ ở chân, không có gì nghiêm trọng cả, cậu ấy hoàn toàn đủ thể lực để bước vào World Cup. Dries Mertens cũng vậy”, HLV Martinez cho hay.

Ngoài ra, vị HLV người Tây Ban Nha cũng cho biết tuyển Bỉ đã sẵn sàng đến World Cup với những sự chuẩn bị kĩ lưỡng nhất, đồng thời đặt mục tiêu tiến sâu tại giải.

"Chúng tôi đã sẵn sàng 100% cho trận đấu đầu tiên. Trận đấu hôm nay có nhiều sự khác biệt so với trận đấu với Bồ Đào Nha, ví dụ như Hazard và Mertens có sự liên kết với nhau và phối hợp ăn ý hơn. Chúng tôi đã tập luyện chăm chỉ mỗi ngày để đạt được điều này nhưng vẫn cần tiến bộ hơn nữa để vượt qua 3 trận đấu vòng bảng", nhà cầm quân người Tây Ban Nha nói thêm.

Trận mở màn World Cup 2018, tuyển Bỉ sẽ đụng Panama, tiếp đến là Tunisia và trận cuối gặp Anh. Đây có thể sẽ là trận “chung kết” của bảng, khi cả hai đều được đánh giá mạnh hơn rất nhiều so với hai đối thủ còn lại.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.