HLV tuyển Anh phát biểu cực sốc trước trận gặp Thụy Điển

HLV Gareth Southgate quyết không đánh giá thấp Thụy Điển.
HLV Gareth Southgate quyết không đánh giá thấp Thụy Điển.
TPO - Trước thềm cuộc chạm trán với Thụy Điển tại tứ kết World Cup 2018, HLV Gareth Southgate đã khẳng định rằng, tuyển Anh khó có cơ hội nào tốt hơn để thực hiện ước mơ tiến sát tới chung kết World Cup sau 18 năm ròng rã chờ đợi.
Vào lúc 21h00 ngày 7/7, ĐT Anh sẽ có cuộc chạm trán với Thụy Điển trong khuôn khổ vòng tứ kết World Cup 2018. Trước trận đấu này, nhiều chuyên gia đã đánh giá “Tam sư” là đội mạnh hơn so với đối thủ.

Ngoài việc chân sút chủ lực Harry Kane đang có phong độ rất tốt khi dẫn đầu danh sách ghi bàn tại World Cup 2018 với 6 bàn thắng, thì họ còn có nhiều cầu thủ rất chất lượng khác như Jesse Lingard, John Stones, Jordan Henderson hay Marcus Rashford….

Bên cạnh đó, ở trận gặp Colombia tại vòng 1/8, dù rất vất vả mới có được chiến thắng sau loạt sút luân lưu cân não, nhưng ĐT Anh cũng phá được cái “dớp” đáng buồn của mình. Cụ thể, đây chính là lần đầu tiên “Tam sư” giành chiến thắng trên loạt sút 11m tại một kỳ World Cup. Trước đó, vào năm 1990, 1998 và 2006, họ đều phải nhận thất bại.

Đồng thời, nếu có thể vượt qua Thụy Điển ở trận đấu sắp tới thì ĐT Anh sẽ lần đầu tiên có mặt tại bán kết World Cup sau 18 năm ròng rã chờ đợi. Trước đó, tại kỳ World Cup 1990, đội bóng xứ sương mù đã có mặt ở vòng bán kết sau khi đánh bại Cameroon với tỷ số 3-2, nhưng cuối cùng phải dừng bước ở vòng đấu này do thua Tây Đức trên loạt sút luân lưu.

Chứng kiến điều này, HLV Gareth Southgate đã khẳng định rằng, đội bóng của ông không còn cơ hội nào tốt hơn để giành vé vào bán kết sau 18 năm ròng rã chờ đợi. Bởi vì, Thụy Điển là một trong những đối thủ bị đánh giá yếu nhất tại vòng tứ kết. Tuy nhiên, chiến lược gia 47 cũng tiết lộ, ông không bị mắc sai lầm như các đội bóng khác khi đánh giá thấp “Blagult”.

Trả lời phỏng vấn trước trận đấu, HLV Gareth Southgate chia sẻ: “Đây là một cơ hội tuyệt vời để ĐT Anh có thể giành quyền vào chơi ở vòng bán kết World Cup. Dù các cầu thủ của tôi sẽ ở đỉnh cao phong độ trong vòng 2 năm nữa, nhưng tôi nghĩ rằng, chẳng có cơ hội nào tốt hơn thế này.

Chúng tôi chắc chắn sẽ tôn trọng Thụy Điển, bởi họ có nhiều cầu thủ già dặn kinh nghiệm. Đó là một đội bóng thường bị đánh giá thấp, nhưng tôi biết rằng, điều này chính là nguyên nhân khiến nhiều đội khác thất bại trước họ và tôi không muốn mắc lỗi này.”
Theo Bacanda
MỚI - NÓNG