HLV trưởng U23 Timor Leste: Cảm ơn các bạn! Hy vọng được thấy Việt Nam vào World Cup

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ông Fabio Maciel da Silva gửi lời cảm ơn người hâm mộ Việt Nam sau khi U23 Timor Leste chia tay SEA Games 31.
HLV trưởng U23 Timor Leste: Cảm ơn các bạn! Hy vọng được thấy Việt Nam vào World Cup ảnh 1

Trên sân Việt Trì, U23 Timor Leste đã thua U23 Việt Nam 0-2. Đội bóng của HLV Fabio Maciel chia tay SEA Games 31 với vị trí cuối bảng A, không giành được điểm nào.

“Là HLV tôi luôn làm hết sức để đội có thành tích tốt ở giải. Khi phải chào tạm biệt SEA Games, tôi vẫn tự hào về các cầu thủ của tôi. Chúng tôi đối đầu với các đối thủ mạnh, chuyên nghiệp. Trở về chúng tôi vẫn rất vui về màn trình diễn, tinh thần các cầu thủ trong suốt mùa giải này. Tôi là HLV thích triển khai lối chơi tấn công, nhưng hôm nay chúng tôi gặp đối thủ mạnh là Việt Nam. Chúng tôi phải chơi phòng ngự”-HLV Fabio Maciel cho biết.

Theo ông Fabio Maciel, liên đoàn bóng đá Timor Leste không giao cho đội mục tiêu cụ thể nào ở giải đấu này.

“Các cầu thủ của chúng tôi còn rất trẻ, thiếu kinh nghiệm, 3 năm qua không thi đấu giải nào. Các cầu thủ vẫn đang học hỏi để tiến bộ, nếu so sánh với các đội tuyển khác, cầu thủ Timor không bằng thể lực, kỹ thuật và kinh nghiệm. Với kinh nghiệm tham dự giải đấu như này, chúng tôi có thêm sự học hỏi, cọ xát, trong tương lai tôi hy vọng Timor Leste sẽ vào sâu hơn, cụ thể là bán kết”-HLV Maciel nói.

HLV trưởng U23 Timor Leste: Cảm ơn các bạn! Hy vọng được thấy Việt Nam vào World Cup ảnh 2

U23 Timor Lester đã chơi đầy nỗ lực trước U23 Việt Nam (ảnh Trọng Tài)

Khi được yêu cầu so sánh giữa U23 Indonesia và U23 Việt Nam, HLV Maciel cho rằng giữa 2 đội có sự khác biệt. Cụ thể, U23 Indonesia có lối chơi chậm rãi hơn, còn Việt Nam có chất lượng cầu thủ tốt, lối chơi tập thể tốt. HLV Maciel tỏ ra ấn tượng với một số cầu thủ bên phía U23 Việt Nam. Ông Maciel cho biết:

“Trong thời gian qua, bóng đá Việt Nam phát triển và đạt thứ hạng cao ở châu Á. Tôi hy vọng một ngày sẽ được thấy Việt Nam ở sân chơi World Cup. Tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến người dân Việt Nam, họ đã tiếp đón nồng nhiệt chúng tôi trong suốt giải đấu này”.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.