HLV Thái Lan nóng lòng gặp tuyển Việt Nam ở King's Cup 2019

HLV Yodyardthai thừa nhận Thái Lan nôn nóng đấu Việt Nam
HLV Yodyardthai thừa nhận Thái Lan nôn nóng đấu Việt Nam
TPO - HLV Sirisak Yodyardthai của tuyển Thái Lan thể hiện sự nôn nóng muốn "phân tài cao thấp" với tuyển Việt Nam tại King’s Cup 2019 để xác định đội bóng nào mới là số một khu vực.

Trong hơn một năm qua, dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân Park Hang Seo, đội tuyển Việt Nam đã vươn lên mạnh mẽ ở đẩu trường khu vực lẫn châu lục.

Sau khi chứng kiến tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, bóng đá Thái Lan bắt đầu cảm thấy lo lắng. Tiếp đó, tuyển U23 nước này sau đó tiếp tục để thua tan tác 0-4 trước U23 Việt Nam ở vòng loại Giải vô địch U23 châu Á 2020 hồi cuối tháng 3.

Cũng vì thế, Thái Lan tỏ ra rất quyết tâm trước cuộc so tài với Việt Nam tại King's Cup 2019, dù đây chỉ là giải đấu giao hữu, nhằm chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 diễn ra vào tháng 9 tới.

Sau khi HLV Park Hang Seo công bố danh sách 23 cầu thủ tuyển Việt Nam tham dự giải đấu, HLV tuyển Thái Lan Sirisak Yodyardthai đã tái khẳng định đội bóng của ông rất háo hức so tài với tuyển Việt Nam để phân định ngôi số 1 Đông Nam Á.

“Khi nhìn vào danh sách tuyển Việt Nam, tôi thấy họ hầu hết sử dụng các cầu thủ đã lọt vào tứ kết AFC Asian Cup 2019. Từ đó tới nay, Việt Nam chưa chơi một trận đấu quốc tế nào và tôi chưa thể có được đánh giá chính xác về phong độ các cầu thủ của họ.

Tuy nhiên, tôi tin rằng tất cả các cầu thủ Thái Lan hiện tại đều rất muốn đối đầu với tuyển Việt Nam. Trận đấu này giống như một cuộc chạm trán phân định đội bóng nào mới là số một ASEAN”, HLV Sirisak Yodyardthai phát biểu trên tờ Siam Sports.

"Thuyền trưởng" của tuyển Thái Lan cũng thể hiện sự tự tin khi đội bóng xứ chùa Vàng sẽ có sự phục vụ của ba ngôi sao đang thi đấu ở nước ngoài gồm Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan và Thitipan Puangchan. “Chắc chắn điều này sẽ giúp đội bóng của chúng tôi mạnh mẽ hơn”, ông Sirisak Yodyardthai nhấn mạnh.

King’s Cup 2019 diễn ra tại Buriram (Thái Lan) từ ngày 5/6 đến 8/6 tới với sự góp mặt của 4 đội tuyển Curacao (hạng 82 thế giới); Việt Nam (hạng 98 thế giới); Ấn Độ (hạng 101 thế giới) và chủ nhà Thái Lan (hạng 114 thế giới).

Theo lịch thi đấu, Thái Lan sẽ chạm trán Việt Nam ở trận ra quân vào lúc 19h45 ngày 5/6 trên sân Chang Arena, sân nhà của Buriram United, CLB mà Xuân Trường đang khoác áo.

MỚI - NÓNG