HLV Thái Lan nói gì sau trận thua Malaysia?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - HLV Alexandre Polking tỏ ra tiếc nuối sau khi Thái Lan thua Malaysia 0-1 ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022. Tuy nhiên, ông cho rằng đây không phải kết quả quá tệ với “Voi chiến”.
HLV Thái Lan nói gì sau trận thua Malaysia? ảnh 1

HLV Polking phản ứng với trọng tài trong trận thua Malaysia - Ảnh: Getty

Tối 7/1, tuyển Thái Lan đã thua tuyển Malaysia 0-1 trong trận lượt đi vòng bán kết AFF Cup 2022. Cho dù phải thi đấu trên sân khách, nhưng “Voi chiến” chơi áp đảo suốt trận đấu và tạo ra nhiều cơ hội hơn. Theo thống kê, Thái Lan cầm bóng 71% và tung ra tổng cộng 22 lần dứt điểm ở trận này. Tuy nhiên, họ không tận dụng được và phải trả giá đắt.

Tuyển Thái Lan thậm chí may mắn khi thoát khỏi một bàn thua ở phút 55 sau khi trọng tài Kim Dae-yong “bẻ còi” thổi phạt cầu thủ Malaysia. Chính vì vậy, HLV Alexandre Polking dù tiếc nuối nhưng không quá thất vọng với kết quả này.

Trong cuộc họp báo sau trận đấu, Alexandre Polking cho biết: “Thực tế, tôi không nghĩ chúng tôi có thể thi đấu áp đảo đến như vậy. Chúng tôi giữ quyền kiểm soát bóng và tạo ra nhiều tình huống dứt điểm nguy hiểm. Thật khó để chấp nhận một trận thua như thế này, nhưng bóng đá là như vậy”.

“Tuyển Malaysia đã chơi tốt và người hâm mộ của họ cũng rất cuồng nhiệt. Nhưng chúng tôi đã thống trị trận đấu và lẽ ra chúng tôi phải ghi được nhiều bàn thắng. Tôi không biết trận lượt về sau 3 ngày nữa sẽ diễn ra như thế nào, nhưng tuyển Thái Lan chắc chắn sẽ tiếp tục chơi tấn công”.

“Trận đấu này vẫn chưa kết thúc. Tôi biết Malaysia đang chiếm lợi thế. Luật bàn thắng sân khách cũng giúp họ thoải mái hơn. Nếu họ ghi 1 bàn ở trận lượt về, chúng tôi phải ghi 3 bàn để chiến thắng. Tuy nhiên, người hâm mộ sẽ giúp chúng tôi mạnh mẽ hơn và lội ngược dòng”.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.