HLV Syria nói gì cuộc quyết đấu với U23 Việt Nam?

HLV Syria nói gì cuộc quyết đấu với U23 Việt Nam?
TPO - Ông Hussein Afash tự tin, Syria đủ khả năng để đánh bại U23 Việt Nam, qua đó giành vé vào vòng tứ kết.

Sau 2 lượt trận, Syria mới có được 1 điểm khi hoà Hàn Quốc 0-0 và thua Australia 1-3, đứng cuối bảng xếp hạng. Đội bóng Tây Á kém U23 Việt Nam 2 điểm, nhưng vẫn nắm quyết tự quyết khi chỉ cần thắng ở trận đấu tối 17/1 sẽ giành vé vào tứ kết.

Theo HLV Hussein Afash, đội bóng của ông vì vậy sẽ quyết tâm tới phút cuối để giành chiến thắng. Dù khởi đầu chậm, nhà cầm quân này tin rằng Syria đang cải thiện phong độ, chơi tốt hơn qua từng trận. Bằng chứng là sau khi thua Australia 1-3, họ cầm hoà 0-0 Hàn Quốc, đội đã thắng U23 Việt Nam 2-1 ở trận ra quân.

“Các cầu thủ sẽ chiến đấu với nỗ lực cao nhất để giành vé vào tứ kết. Tôi tin cơ hội của Syria vẫn rất sáng sủa, và đội sẽ vào trận với niềm tin đó”-HLV Hussein Afash cho biết.

Theo ông Hussein Afash, lý do khiến Syria chơi chưa tốt là các cầu thủ có phần thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Bên cạnh đó, Syria không có trận giao hữu nào ở Trung Quốc trước khi vào giải nên khả năng thích nghi chậm. Ban đầu, họ dự kiến có trận giao hữu với Malaysia vào ngày 5/1 ở Nam Kinh. Nhưng do thời tiết lạnh giá, trận đấu đã bị huỷ. Ở góc độ này, đội bóng Tây Á bất lợi hơn so với U23 Việt Nam. Thầy trò HLV Park Hang Seo đã sang Trung Quốc từ 1/1, có quá trình chuẩn bị khá dài.

Ở trận hoà Hàn Quốc vừa qua, Syria vào cuối trận chỉ còn thi đấu với 10 người. Mặc dù vậy, các cầu thủ Syria vẫn thi đấu rất mạnh mẽ. Thể lực là một trong những điểm đội bóng của ông Hussein Afash trội hơn so với U23 Việt Nam.

Chuẩn bị cho trận đấu ngày mai, hôm nay cả Syria và U23 Việt Nam đều sẽ có thêm một buổi tập nhẹ. Buổi tập của U23 Việt Nam diễn ra từ 20h-21h30. Báo chí chỉ tác nghiệp trong 15 phút đầu tiên và sau đó, thầy trò ông Park Hang Seo sẽ “đóng cửa” để tập chiến thuật. 

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.