HLV Simeone chỉ ra nguyên nhân Atletico Madrid thua Leipzig

TPO - HLV Diego Simeone cho rằng, RB Leipzig là đội đã đọc trận đấu tốt hơn và xứng đánh giành chiến thắng trước Atletico Madrid trong trận tứ kết Champions League diễn ra rạng sáng nay.

So với một RB Leipzig non trẻ, được thành lập vào năm 2009, thì rõ ràng Atletico Madrid được đánh giá cao hơn rất nhiều. Cần biết rằng, thầy trò Diego Simeone là khách quen tại Champions League, thường xuyên tiến sâu tại giải và vừa loại ĐKVĐ Liverpool ở vòng 1/8. Chưa kể, chất lượng đội hình của đội bóng Tây Ban Nha cũng ăn đứt đối thủ đến từ Đức.

HLV Simeone chỉ ra nguyên nhân Atletico Madrid thua Leipzig ảnh 1 Nỗi buồn của HLV Diego Simeone.

Thế nhưng điều đó không quyết định tới kết quả trên sân, đặc biệt khi Champions League mùa này phải chuyển sang thi đấu theo thể thức 1 lượt tại Bồ Đào Nha do ảnh hưởng của dịch COVID-19. RB Leipzig là đội chơi tốt hơn và xứng đáng với 2 bàn thắng do công của Daniel Olmo và Tyler Adams. Bên kia chiến tuyến, những nỗ lực vùng lên của Atletico Madrid chỉ giúp họ có 1 bàn gỡ trên chấm 11m do công của Joao Felix. Thua 1-2, Atletico Madrid ngậm ngùi dừng bước, còn RB Leipzig viết tiếp giấc mơ của mình tại giải đấu số 1 châu Âu cấp CLB mùa này.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Diego Simeone thừa nhận, ông không quá ngạc nhiên khi Atletico Madrid để thua Leipzig 1-2. Theo nhà cầm quân người Argentina, các học trò của ông đã chiến đấu hết mình nhưng không tạo ra được thế trận như ý.

"Hôm nay Leipzig đã thắng trong những pha tranh chấp và khả năng đọc trận đấu. Có lẽ lúc Leipzig nâng tỷ số lên 2-1 chính là thời điểm mà trận đấu diễn ra với không khí trầm lắng nhất", HLV Simeone cho hay.

"Atletico đã vượt qua được giai đoạn mà Leipzig là đội thi đấu lấn lướt hơn. Đến lúc mọi thứ vượt ra khỏi tầm kiểm soát thì chúng tôi để thua bàn thứ 2. Nhìn chung, cả đội đã làm hết khả năng, nhưng mọi thứ lại không diễn ra như ý muốn. Tôi không có gì phàn nàn về trận thua của Atletico. Chúng tôi cần phải chúc mừng đối phương bởi Leipzig đã giành được chiến thắng xứng đáng", thuyền trưởng người Argentina kết luận.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.