HLV Scolari nói gì về cuộc quyết đấu với Colombia?

HLV Scolari nói gì về cuộc quyết đấu với Colombia?
TPO - "Brazil chỉ thực sự căng khi gặp Chile, Uruguay và Argentina. Chúng tôi không có gì ngại khi đối đầu Colombia", HLV Scolari tuyên bố hùng hồn trong cuộc họp báo trước trận tứ kết với Colombia.

Chiến lược gia này nói thêm: “Thực sự chúng tôi không có ý coi thường Colombia. Tôi tôn trọng lối chơi kĩ thuật và các chân sút của họ. Nhưng Brazil không bị khắc chế bởi lối chơi này. Chúng tôi đang rất thư giãn chờ đón cuộc đối đầu này”

Lý giải về việc sử dụng bác sĩ tâm lý điều trị cho các cầu thủ, HLV Scolari cho rằng điều đó ‘hoàn toàn bình thường” và phù hợp với quy trình huấn luyện trái với nhận định rằng “các cầu thủ Brazil dễ khóc vì họ chưa đủ độ vững vàng để chịu đựng áp lực”.

Scolari tuyên bố: “Chúng tôi có 7 bước tiến tới Cúp vàng và giờ đã là bước thứ 5. Chuyện điều trị tâm lý hoàn toàn bình thường. Sức ép rất lớn và cầu thủ của chúng ta cần được nghỉ ngơi. Họ sẽ có sức khỏe cả tâm lý lẫn tinh thần để bước vào trận với phong độ tốt nhất”

Thủ quân Thiago Silva cũng lên tiếng phụ họa với ông thầy Scolari, “Tôi nghĩ tâm lý toàn đội đang rất ổn. Chúng tôi khóc là bởi cảm xúc bình thường và luôn mang những khát vọng trong người. Áp lực chiến thắng luôn rất lớn nhưng chúng tôi sẽ dốc hết sức để vượt qua”

Thago Silva chính là cầu thủ khóc nhiều nhất của tuyển Brazil tại World Cup lần này. Anh đã ‘rơi lệ’ ngay trong ngày khai mạc khi tiếng nhạc quốc ca vang lên.

Nhưng trung vệ đang khoác áo PSG này khẳng định: “Tôi không quan tâm người khác nói gì. Tôi là người đầy cảm xúc và điều đó là tự nhiên với mỗi người. Bạn thấy đấy phong độ của tôi vẫn ổn định. Tôi vẫn đang cùng cả đội Brazil tiến tới chinh phục chiếc Cúp vàng”

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.