HLV Riedl về Áo trong 3 tuần

HLV Riedl về Áo trong 3 tuần
Chưa đầy 24 giờ sau trận thua Iraq ở tứ kết Asian Cup, đội tuyển VN đã trở về Việt Nam vào chiều 22.7. Toán thứ nhất gồm các HLV, tuyển thủ phía Nam bay thẳng từ Thái Lan về sân bay Tân Sơn Nhất.
HLV Riedl về Áo trong 3 tuần ảnh 1
HLV Riedl tại sân bay Nội Bài chiều 22.7 (ảnh: Ngô Nguyễn)

Sân bay Nội Bài là địa điểm tập kết của cánh quân thứ hai do HLV Riedl "cầm chịch" với số tuyển thủ còn lại. Hầu hết các tuyển thủ đều được các CLB ra tận sân bay đón ngay về địa phương.

Mặc dù đội tuyển VN không lập được kỳ tích như ở vòng loại nhưng HLV Riedl không lấy thế làm thất vọng. Ông rất vui vẻ trước sự đón tiếp của các quan chức LĐBĐVN và người hâm mộ.

Ông nói: "Dừng chân ở tứ kết Asian Cup là một điều rất đáng tiếc. Tôi hơi buồn một chút nhưng nhìn về tổng thể, tôi hoàn toàn mãn nguyện với các học trò của mình. Các cầu thủ đã thi đấu hết mình, xả thân vì màu cờ sắc áo. Iraq là một đối thủ quá mạnh nhưng VN đã không bị vỡ thế trận.

Nếu không có sự cố gắng cao độ, có lẽ VN đã có thể thua hơn hai bàn. Tôi xin được cảm ơn hàng triệu người hâm mộ đã sát cánh cùng chúng tôi trong suốt chặng đường đã qua.

Và hẳn nhiên rồi, chặng đường khó khăn sắp tới, tôi và các cầu thủ không thể thiếu được sự cổ vũ nồng hậu của các bạn".

Ông Riedl cho biết vào tối 23.7, ông sẽ trở về Áo để có một thời gian nghỉ ngơi thư giãn sau những ngày lao động cật lực và đặc biệt để khám lại quả thận ghép của mình:

"Thận của tôi vẫn hoạt động tốt nhưng từ ngày phẫu thuật hồi tháng 3 đến bây giờ, tôi chưa có một cuộc "tổng kiểm tra" tình hình sức khỏe. Tôi sẽ quay trở lại VN vào ngày 13.8 trước khi đội tuyển có mặt tại Nhổn" - ông Riedl nói.

Theo Lan Phương
Thanh Niên

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.