HLV Riedl ghét Công Minh vì... mấy cuộc gọi nhỡ?

HLV Riedl ghét Công Minh vì... mấy cuộc gọi nhỡ?
Cầu thủ trẻ Công Minh từ chối tập trung đội Olympic VN vì có bệnh thật. Tuy nhiên, giá như những người lớn có trách nhiệm hơn một chút thì mọi việc đã không ầm ỹ như thế.
HLV Riedl ghét Công Minh vì... mấy cuộc gọi nhỡ? ảnh 1
Công Minh (áo vàng) đi bóng trước Benitez (HN.ACB). Ảnh: Q.M

Theo tìm hiểu, việc tiền vệ Công Minh của TCDK.SLNA xin không tập trung Olympic Việt Nam trước trận gặp Olympic Qatar là do bị bệnh thật. Anh mắc một chứng bệnh nhạy cảm và gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt.

Bệnh này hơi "đặc biệt" nên cầu thủ của đội bóng xứ Nghệ có những nỗi khổ riêng không thể nói ra công khai còn lãnh đạo đội bóng khi thông tin với báo chí đành nói tránh ra là bệnh... ngoài da.

Cầu thủ đầu húi cua này phát hiện ra bệnh từ khá lâu chứ không phải đến khi được gọi tập trung lần này mới cáo bệnh. Hồi Olympic VN tập trung đợt đầu tiên dưới sự dẫn dắt của HLV phó Trần Công Minh, Công Minh cũng từng có mặt nhưng được một thời gian ngắn thì xin về CLB.

Chuyện Công Minh bị bệnh nên rút lui cả đội bóng xứ Nghệ khi đó đều biết nhưng ngầm quy định không bàn tán gì để không ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân của cầu thủ này. Được biết, cầu thủ trẻ của TCDK.SLNA hồi đầu năm nay từng phải nghỉ một thời gian dài để chữa bệnh.

Công Minh ý thức được sức khỏe của mình nên khi HLV phó Mai Đức Chung điện thoại liên lạc đã xin được không tập trung. Ông Chung nói lại với HLV Riedl và ông thầy người Áo tỏ ra rất tức giận, có những phản ứng nặng nề và thề không bao giờ triệu tập Công Minh nữa vì nghĩ rằng cầu thủ trẻ này đã từ chối đội tuyển.

Chuyện xảy ra rất đáng tiếc và ầm ỹ không đáng có, từ một lý do rất vô duyên. Theo lời kể của GĐĐH Hồ Văn Chiêm thì HLV Mai Đức Chung có điện thoại đề nghị bổ sung Công Minh trước đó và ông Chiêm ủng hộ.

Khi ông Chung gọi lại 2 ngày sau, ông Chiêm có đưa máy điện thoại cho Công Minh nói chuyện trực tiếp.

Công Minh xin không được tập trung vì bệnh nhưng không dám nói rõ bệnh gì. Cầu thủ này đã nhờ ông Chiêm gọi lại trình bày giúp nhưng gọi lại mấy lần ông Chung không nghe máy. Vì không nghe máy nên không thể biết nguyên nhân cụ thể ra sao và cứ những gì tai nghe ông Chung nói lại với ông Riedl.

Chẳng biết thực hư chuyện mấy cuộc gọi nhỡ ra sao, nhưng qua "vụ Công Minh" chỉ thấy đáng trách những người lớn có trách nhiệm.

Giá như khi HLV Mai Đức Chung thông báo quyết định triệu tập bổ sung tiền vệ trẻ này, ông Chiêm đại diện CLB có công văn trả lời xin thôi tập trung hoặc nói thẳng tình trạng bệnh tật của cầu thủ, đã chẳng đến mức.

Giá như khi thấy mấy cuộc gọi nhỡ, ông Chung có gọi lại thì chắc chẳng đến nỗi một cầu thủ có bệnh nhưng vì từ chối lên tuyển nên bị nghi là trốn trách làm nhiệm vụ quốc gia như thế.

Chỉ tội cầu thủ trẻ của TCDK.SLNA, bị mang tiếng xấu chỉ vì có bệnh!

Theo G.A
VTC

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.