HLV Real Madrid dằn mặt các 'cựu binh'

HLV Santiago Solari thể hiện sự cứng rắn với các “công thần” không nghe lời.
HLV Santiago Solari thể hiện sự cứng rắn với các “công thần” không nghe lời.
TPO - HLV Santiago Solari không ngần ngại đôn dần các tài năng trẻ lên đội 1 Real Madrid như một cách để dằn mặt các “công thần” không chịu nghe lời.

“Siêu kinh điển” thuộc vòng 26 La Liga cuối tuần qua, Real Madrid gục ngã 0-1 trên sân nhà trước Barcelona. Thực ra, đó là thất bại được báo trước với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha khi họ ra sân với đội hình thiếu vắng nhiều cầu thủ dày dạn kinh nghiệm, những người biết cách đối phó với lối chơi biến hóa của dàn sao bên phía đội khách.

Hãy xem, ở vị trí hậu vệ trái, HLV Solari bố trí Sergio Reguilon – một cái tên mới 22 tuổi và đây là mùa đầu tiên đá cho đội 1 Real Madrid. Phía trên, cụ thể là vị trí tiền đạo cánh trái, nhà cầm quân người Argentina bố trí Vinicius Junior – tài năng trẻ thậm chí mới 18 tuổi. Ngay cả 2 cầu thủ trẻ khác là Marco Asensio (vào thay Gareth Bale) và Federico Valverde (vào thay Toni Kroos) cũng được trao cơ hội khi vào sân trong hiệp 2.

Chia sẻ trên tờ Marca mới đây, HLV Solari tiết lộ, ông đang cùng CLB hướng đến mục tiêu phát triển những cầu thủ trẻ và thời gian tới sẽ đôn thêm một vài nhân tố nổi bật ở đội Real Madrid Castilla lên đội 1, thế nên ở Bernabeu không ai bất khả xâm phạm. Tuyên bố của nhà cầm quân người Argentina này rõ ràng là một thông điệp cứng rắn đến “công thần” của Real Madrid, điển hình như Marcelo – người đã phải ngồi dự bị rất nhiều từ đầu mùa.

“Các cầu thủ trẻ ở đây đang nỗ lực chơi bóng và đó là cách của bóng đá. Bất kỳ ai ở CLB cũng có thể đá chính, hoặc cũng có thể rời sân lên ghế dự bị ngồi. Với Valverde, chúng tôi đang tìm kiếm làn gió mới cho hàng tiền vệ. Mọi người ở đây đều muốn nhìn thấy cầu thủ mới, đó là một phần của CLB này, là lịch sử”, HLV Solari cho hay.

Marcelo được cho là kẻ thường xuyên chống đối HLV Solari kể từ khi nhà cầm quân này tiếp quản “ghế nóng” ở Bernabeu. Vậy nên, hậu vệ người Brazil thường xuyên bị đẩy lên ghế dự bị. Theo thông tin từ Marca, Marcelo yêu cầu người đại diện liên hệ với Juventus để có thể rời Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2019.

MỚI - NÓNG