HLV Pochettino kiên nhẫn chờ đợi M.U

HLV Mauricio Pochettino chỉ muốn đến M.U.
HLV Mauricio Pochettino chỉ muốn đến M.U.
TPO - HLV Mauricio Pochettino đã từ chối nhiều đề nghị hấp dẫn để chờ cơ hội dẫn dắt M.U ở mùa hè tới.

Sau khi giúp Tottenham lọt vào chung kết Champions League mùa trước, HLV Mauricio Pochettino bất ngờ đánh mất sự kiểm soát tại đội bóng thành London. Phong độ tệ hại của Tottenham ở đầu mùa giải này khiến HLV người Argentina bị sa thải đầy cay đắng.

Mặc dù phải rời Tottenham theo “cửa hậu”, nhưng Pochettino vẫn nhận được sự quan tâm của hàng loạt CLB, trong đó có cả Bayern Munich và Barcelona, những đội bóng cũng phải thay HLV ở giữa mùa giải. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, Pochettino vẫn chưa quay trở lại với công việc huấn luyện.

Theo nguồn tin của Mirror, Pochettino đã từ chối tất cả các đề nghị trong thời gian vừa qua. Lý do vì ông chỉ muốn dẫn dắt M.U. Nguồn tin này khẳng định Pochettino thực tế đã nhắm đến ghế HLV M.U từ tháng 12 năm 2018, thời điểm CLB này sa thải Jose Mourinho. Đây cũng là nguồn cơn dẫn đến mâu thuẫn không thể hàn gắn giữa HLV người Argentina và ban lãnh đạo Tottenham sau này.

 Phía M.U cũng rất thích Pochettino. Trước khi bổ nhiệm Ole Solskjaer, M.U từng tiếp cận Pochettino nhưng không thành công. Khi đó, HLV người Argentina vẫn còn hợp đồng với Tottenham và có điều khoản giải phóng lên đến 40 triệu bảng.

 Hiện tại, M.U vẫn thể hiện niềm tin vào HLV Ole Solskjaer. Tuy vậy, giới mộ điệu tin rằng Quỷ đỏ sẽ sa thải HLV người Na Uy nếu họ không thể giành vé dự Champions League mùa tới.

 Sau 25 vòng đấu ở Ngoại hạng Anh, M.U đã bị đẩy xuống thứ 8 với 35 điểm, kém top 4 Chelsea đến 6 điểm. Với phong độ bết bát, khả  năng M.U tiếp tục sa lầy khủng hoảng là không nhỏ.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.