HLV Pep Guardiola nói điều bất ngờ về tương lai Messi

HLV Pep Guardiola nói điều bất ngờ về tương lai Messi
TPO - HLV Pep Guardiola bác tin đồn muốn đưa cậu học trò cũ Lionel Messi về Man City, sau khi anh và các thành viên của Barcelona nảy sinh mâu thuẫn.

"Messi đang là cầu thủ của Barca. Cậu ấy sẽ ở lại, và đó cũng là mong muốn của tôi. Tôi sẽ không nói về cầu thủ của những CLB khác. Tôi nghĩ Messi sẽ kết thúc sự nghiệp ở Barca và tôi mong như vậy", HLV Guardiola trả lời trước thềm trận đấu giữa của Man City và West Ham khi được hỏi về tin đồn ông sẽ đưa Messi về sân Etihad trong hè 2020.

Những ngày gần đây, tương lai của Messi tại Barcelona trở thành tâm điểm chú ý của giới truyền thông và người hâm mộ. Nguyên do là tiền đạo người Argentina liên tiếp có mâu thuẫn với Giám đốc thể thao Eric Abidal và các đồng đội như Antoine Griezmann hay Marc-Andre Ter Stegen.

Nhiều nguồn tin cho rằng Messi không còn cảm thấy hạnh phúc tại Nou Camp và muốn rời khỏi Barca càng sớm càng tốt. Man City được cho là đội bóng đầu tiên đánh tiếng muốn chiêu mộ ngôi sao người Argentina.

Hợp đồng của Messi với Barca có thời hạn đến tháng 6/2021. Tuy nhiên, trong hợp đồng này có điều khoản cho phép anh có thể tự ý quyết định tương lai của mình ở cuối bất kỳ mùa giải nào.

Lionel Messi đang được chuyên trang Transfermarkt định giá 140 triệu euro. Với tài năng của mình, hàng loạt ông lớn khắp châu Âu như M.U, Juventus, Paris Saint-Germain, Bayern Munich hay Inter Milan đều mong muốn sở hữu chữ ký của anh. Tuy nhiên, đội bóng nào muốn chiêu mộ chân sút này sẽ phải trả cho anh mức lương tối thiểu 50 triệu bảng mỗi năm.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.