HLV Park Hang-seo "tước" băng đội trưởng của Quế Ngọc Hải, netizen tranh cãi gay gắt

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Trước thông tin Quế Ngọc Hải sẽ không còn là đội trưởng đội tuyển bóng đá Quốc gia Việt Nam do HLV Park Hang-seo muốn nam cầu thủ này "tập trung vào chơi bóng", cộng đồng mạng đã có những phản ứng trái chiều tạo nên cuộc tranh cãi nảy lửa trên mạng xã hội.

Cầu thủ Quế Ngọc Hải (sinh năm 1993, quê Nghệ An) hiện là một trong những trung vệ hay nhất của bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, anh cũng vướng phải một số lùm xùm, từng bị cấm lên tuyển vì pha phạm lỗi khiến Trần Anh Khoa gãy chân tại V-League 2015.

Năm 2018, Quế Ngọc Hải được HLV Park Hang-seo triệu tập dự AFF Cup 2018. Sau khi đội tuyển vô địch, anh được trao băng đội trưởng thay Nguyễn Văn Quyết, và giữ trọng trách này suốt các giải đấu lớn tiếp theo, như vòng loại thứ hai - thứ ba World Cup 2022 và gần nhất là AFF Cup 2020.

Tại giải đấu vừa kết thúc ở Singapore, Quế Ngọc Hải chơi tròn vai, giúp đội tuyển vượt qua vòng bảng với thành tích sạch lưới. Nhưng tại trận bán kết lượt đi gặp ĐT Thái Lan, anh và các đồng đội nhận về thất bại 0-2. Trong trận đấu này, trung vệ quê Nghệ An gây tranh cãi khi có chủ ý đá bóng trúng mặt cầu thủ đội bạn đang nằm sân, nhằm trả đũa cho việc Quang Hải bị Theerathon Bunmathan chơi xấu trước đó mà trọng tài không thổi phạt.

HLV Park Hang-seo "tước" băng đội trưởng của Quế Ngọc Hải, netizen tranh cãi gay gắt ảnh 1

(Ảnh: FBNV)

Mới đây, HLV Park Hang-seo đã thông báo sơ lược về kế hoạch nhân sự cho đợt hội quân tiếp theo ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 vào giữa tháng 1. Vị HLV người Hàn Quốc tuyên bố rằng ông muốn thay đổi, Quế Ngọc Hải sẽ không còn là đội trưởng của ĐT Việt Nam. Thầy Park muốn nam cầu thủ tập trung hơn vào chơi bóng. Quế Ngọc Hải cũng sẽ vắng mặt ở trận gặp ĐT Australia thuộc vòng loại thứ 3 mùa giải World Cup 2022 do bị treo giò.

Trước thông tin cầu thủ Quế Ngọc Hải bị "tước" băng đội trưởng, cộng đồng mạng đã bày tỏ rất nhiều ý kiến trái chiều. Người thì cho rằng chưa tìm ra gương mặt xứng đáng hơn Hải Quế để đeo băng đội trưởng, người thì bày tỏ sự đồng tình với quan điểm của HLV Park, nêu quan điểm ĐT Việt Nam cần được "thay máu", không chỉ vị trí đội trưởng mà nên đưa thêm những gương mặt sáng giá khác lên tuyển.

HLV Park Hang-seo "tước" băng đội trưởng của Quế Ngọc Hải, netizen tranh cãi gay gắt ảnh 2

(Ảnh: FBNV)

- Nói chung là Quế Ngọc Hải đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một đội trưởng ĐT Việt Nam trong thời gian qua, nhưng không hiểu sao ông Park lại tước băng đội trưởng của cậu ấy? Còn rất nhiều vị trí cần thay đổi thì không thấy đổi, đằng này lại đổi người đeo băng đội trưởng thì cũng chẳng khá hơn được đâu, với bản lĩnh mạnh mẽ, hy sinh bản thân để bảo vệ đồng đội thì chưa ai xứng đáng hơn Quế Ngọc Hải cả.

- Tước cũng được, nhưng để tìm một đội trưởng có "máu mặt" và bênh đồng đội như Hải Quế thì hơi bị khó đấy.

- Nói thật là điều này làm có muộn nhưng vẫn hơn không, anh này trận thua Thái Lan thiếu bản lĩnh, nếu nhận thẻ đỏ thì chắc ê mặt hơn.

- Thay đổi là cần thiết, cậu này khi đá chỉ chỏ quá nhiều gây ức chế cho các cầu thủ khác.

- Theo ý kiến cá nhân của mình thì để Bùi Tiến Dũng làm đội trưởng là hợp lý nhất.

- Theo tôi, Hải Quế đá hay và trưởng thành hơn nhiều nhưng hành động đá bóng vào mặt Supachok thì đúng là thiếu kiềm chế. Theo tôi, Đình Trọng có lẽ trầm tính hơn và phù hợp hơn.

Hiện tại, HLV Park Hang-seo chưa thông báo chọn ai làm đội trưởng mới, nhưng khẳng định sắp tới còn nhiều thay đổi về nhân sự. Dự kiến, các cầu thủ sẽ trở lại tập luyện từ 10/1 để chuẩn bị cho chuyến làm khách của Australia (ngày 27/1) và tiếp Trung Quốc (1/2) ở vòng loại World Cup - nơi Việt Nam đứng cuối bảng B sau 6 trận toàn thua.

HLV Park Hang-seo "tước" băng đội trưởng của Quế Ngọc Hải, netizen tranh cãi gay gắt ảnh 6
MỚI - NÓNG
Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?
Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?
HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?

Có thể bạn quan tâm

Thực hư chuyện hai anh em đạp xe hơn 400km tìm mẹ: Gia đình đã tìm thấy con

Thực hư chuyện hai anh em đạp xe hơn 400km tìm mẹ: Gia đình đã tìm thấy con

HHT - Mới đây, mạng xã hội rầm rộ chia sẻ thông tin về 2 bé trai đạp xe từ Điện Biên xuống Hà Nội để đi tìm mẹ. Hai em được một người dân bắt gặp trong bộ dáng mệt mỏi, đói khát nên đưa vào nhà giúp đỡ. Tuy nhiên, theo xác minh mới nhất của Công an huyện Mai Châu, sự thật không đúng như lời kể của hai em.