HLV Park Hang-seo tạm chia tay tuyển Việt Nam, chuẩn bị săn vàng SEA Games

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đội tuyển Việt Nam đã trở về nước sau chuyến làm khách lịch sử trên sân của Nhật Bản trong trận đấu cuối cùng ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. HLV Park Hang-seo sẽ có ít ngày nghỉ ngơi trước khi bước vào chiến dịch SEA Games.
HLV Park Hang-seo tạm chia tay tuyển Việt Nam, chuẩn bị săn vàng SEA Games ảnh 1

Chiều nay (30/3), ĐT Việt Nam đã trở về nước sau trận đấu gặp Nhật Bản ở vòng loại World Cup 2022. Thầy trò HLV Park Hang-seo cầm hòa Nhật Bản, qua đó trở thành đội bóng Đông Nam Á có thành tích tốt nhất ở vòng loại cuối một kỳ World Cup với 4 điểm và 8 bàn thắng.

Lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã có mặt tại sân bay để đón và tặng hoa chúc mừng toàn đội. Trước đó, VFF đã quyết định thưởng ĐT Việt Nam 1,5 tỷ đồng vì màn trình diễn quả cảm trong trận gặp Nhật Bản.

Kết thúc hành trình ở vòng loại World Cup 2022, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ tạm thời chia tay nhau để chuẩn bị cho những chiến dịch lớn phía trước. Cụ thể, vị HLV người Hàn Quốc sẽ có ít ngày nghỉ ngơi trước khi trở lại nắm quyền dẫn dắt U23 Việt Nam để chuẩn bị cho mục tiêu bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games. Dự kiến, U23 Việt Nam sẽ bắt đầu tập trung từ ngày 7/4.

U23 Việt Nam vừa kết thúc giải giao hữu Dubai Cup với 3 trận đấu trước những đối thủ rất mạnh. Các cầu thủ trẻ thể hiện khả năng phòng ngự rất tốt nhưng chưa để lại dấu ấn ở mặt trận tấn công. HLV Park Hang-seo còn rất nhiều điều phải làm để chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games 31.

Còn tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào cuối tháng 5 đầu tháng 6 tới, để chuẩn bị thi đấu giao hữu quốc tế, khởi động cho chiến dịch cạnh tranh ngôi vô địch tại AFF Cup 2022.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.