HLV Park Hang Seo khóc sau chiến tích của U23 Việt Nam

U23 Việt Nam ăn mừng chiến tích lịch sử.
U23 Việt Nam ăn mừng chiến tích lịch sử.
TPO - Nhà cầm quân người Hàn Quốc không giấu được những giọt nước mắt hạnh phúc sau thành tích đoạt vé dự tứ kết VCK U23 châu Á 2018 của đội tuyển U23 Việt Nam.

Tối 17/1, U23 Việt Nam đã cầm hoà Syria 0-0 ở lượt trận thứ 3 bảng D, VCK U23 châu Á 2018. Kết quả này đủ giúp thầy trò HLV Park Hang Seo giành vé vào tứ kết với vị trí nhì bảng, sau Hàn Quốc.

Đây là cột mốc mới trong lịch sử bóng đá Việt Nam, sau lần đầu tiên trắng tay rời giải năm 2016. Tại phòng họp báo, HLV Park Hang Seo đã gửi lời cảm ơn các học trò. Theo ông Park, các cầu thủ U23 Việt Nam đã cho thấy là một tập thể đoàn kết, một lòng, thi đấu nỗ lực tới phút cuối. “Các cầu thủ của tôi đã rất mệt, nhưng họ vẫn nỗ lực thi đấu”-ông Park Hang Seo chia sẻ.

Được biết kết thúc trận đấu hôm qua, HLV Park Hang Seo đã ôm từng cầu thủ trong phòng thay đồ, nói cảm ơn bằng tiếng Việt. Ông Park sau đó ra ngồi lặng lẽ một mình trên ghế, và khóc. Ở bữa ăn tối muộn của U23 Việt Nam, HLV Park Hang Seo cho biết, ông rất hạnh phúc vì được làm việc với đội tuyển U23 Việt Nam.

Từng nhận nhiều ý kiến nghi ngờ khi ký hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), nhưng HLV Park Hang Seo dần cho thấy là người làm việc rất nghiêm túc, khoa học và tận tâm. Ông đồng thời cũng vui vẻ và hoà đồng với mọi người, không giống như vẻ ngoài có phần nghiêm nghị.

Sau chiến tích giành vé vào Tứ kết VCK U23 châu Á 2018, đội tuyển U23 Việt Nam đã nhận được thư chúc mừng của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết thành tích này mang lại niềm tự hào cho Tổ quốc, cho người hâm mộ cả nước, thể hiện nghị lực và ý chí vươn lên mạnh mẽ của thế hệ trẻ Việt Nam.  

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.