HLV Park Hang-seo hé lộ cách sử dụng Văn Quyết, mở ra cơ hội trụ lại đội tuyển

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Gọi lại Nguyễn Văn Quyết, HLV Park Hang-seo nói rằng ưu tiên hàng đầu là “tìm cách phát huy tối đa những phẩm chất ưu tú” của ngôi sao 31 tuổi. Và đây là lựa chọn của ông.
HLV Park Hang-seo hé lộ cách sử dụng Văn Quyết, mở ra cơ hội trụ lại đội tuyển ảnh 1

Sáng nay, 18/9, ĐT Việt Nam đã có buổi tập thứ hai tại sân vận động quận 7. Nếu như buổi tập chiều 17/9 tại SVĐ Thống Nhất chỉ mang tính khởi động thì lần này, HLV Park Hang-seo đã cung cấp cái nhìn thoáng qua về hệ thống vận hành của ĐT Việt Nam. Các cầu thủ được chia theo từng vị trí mà họ sẽ chơi dựa trên sơ đồ 3-4-2-1, sau đó tập cách di chuyển dưới sự hướng dẫn của trợ lý Lee Young-jin.

Theo cách sắp xếp của chiến lược gia người Hàn, sẽ có những cuộc cạnh tranh khốc liệt cho suất đá chính ở một số vị trí. Nếu bên phải hàng thủ chỉ có Vũ Văn Thành và Hồ Tấn Tài thì bên trái có tới 3 cái tên Đoàn Văn Hậu, Phan Tuấn Tài cùng Nguyễn Thanh Nhân.

Ở vị trí tiền đạo cắm cũng gồm ba người Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Công Phượng, Nhâm Mạnh Dũng. Tương tự, hộ công lệch phải là ba cái tên Nguyễn Văn Toàn, Phạm Tuấn Hải và Phạm Đình Duy, còn Nguyễn Văn Quyết, người mới trở lại đội tuyển sau gần 2 năm được xếp bên trái cùng với Phan Văn Đức.

HLV Park Hang-seo hé lộ cách sử dụng Văn Quyết, mở ra cơ hội trụ lại đội tuyển ảnh 2

Các cầu thủ Việt Nam được chia theo từng vị trí cụ thể trong buổi tập thứ hai. (Ảnh: VFF)

Trong buổi họp báo hôm 17/9, HLV Park Hang-seo giải thích sự vắng mặt của Văn Quyết trên tuyển đến từ việc “không đáp ứng đầy đủ yêu cầu chiến thuật”. Và bây giờ, việc của ông là “tìm cách phát huy tối đa những phẩm chất ưu tú” của tiền đạo 31 tuổi.

Ở lần lên tuyển gần nhất vào tháng 12/2020, Văn Quyết nghĩ rằng anh phù hợp để chơi trên đỉnh hàng tiền vệ kim cương. Điều này hoàn toàn có cơ sở bởi đội trưởng của Hà Nội FC có đầu óc tổ chức, nhãn quan sắc bén cũng như sự điềm tĩnh để hoạt động ở trung lộ.

Thế nhưng cách vận hành của ĐT Việt Nam có sự khác biệt so với CLB. Trong khi Hà Nội FC thích tấn công áp đặt, đội tuyển lại chơi phản công, luôn đảm bảo yếu tố tốc độ khi lên bóng và các tiền đạo phải tích cực pressing, hỗ trợ phòng ngự. “Một cầu thủ nổi bật ở CLB chưa chắc đã hay khi lên tuyển nếu không thể thích nghi”, HLV Park Hang-seo từng nói vào năm 2019 về trường hợp của Văn Quyết.

HLV Park Hang-seo hé lộ cách sử dụng Văn Quyết, mở ra cơ hội trụ lại đội tuyển ảnh 3

Văn Quyết trong lần đầu trở lại đội tuyển sau gần 2 năm. (Ảnh: VFF)

Nhưng bây giờ gọi lại tiền đạo 31 tuổi, có nghĩa ông vẫn cố gắng khai thác những gì tốt nhất ở anh. Lưu ý rằng mặt trận chính của ĐT Việt Nam là AFF Cup 2022. Kỳ AFF Cup trước, chúng ta gặp khá nhiều vấn đề khi chuyển sang chơi tấn công chủ động, đồng thời gặp bế tắc trước các hàng phòng ngự số đông. Phần còn lại của Đông Nam Á biết rõ phải làm gì để gây ra khó khăn cho ĐT Việt Nam.

Văn Quyết có thể cung cấp giải pháp. Ngoài ra, kinh nghiệm và khả năng lãnh đạo của thủ quân Hà Nội FC cũng là chỗ dựa cho các cầu thủ trong bối cảnh khó khăn, nhất là khi trong lần triệu tập này, HLV Park Hang-seo đã gọi rất nhiều nhân tố mới.

Việc hoạch định Văn Quyết ở vùng không gian quen thuộc bên cánh trái sẽ giúp Quả bóng Vàng Việt Nam 2020 nhân rộng những màn trình diễn ấn tượng ở Hà Nội FC lên tuyển. Chỉ có điều cạnh tranh suất đá chính không phải nhiệm vụ dễ dàng.

HLV Park Hang-seo hé lộ cách sử dụng Văn Quyết, mở ra cơ hội trụ lại đội tuyển ảnh 4

HLV Park Hang-seo cần những nhân tố mới cho AFF Cup 2022. (Ảnh: VFF)

Như đã biết, chiến lược gia người Hàn Quốc có sự tin tưởng đặc biệt với Văn Đức ở vị trí này. Có những khoảng thời gian cầu thủ xứ Nghệ gặp khó khăn về phong độ, HLV Park Hang-seo vẫn kiên định với niềm tin của mình, sau đó được anh đền đáp bằng bàn thắng vào lưới Trung Quốc. Hiện tại Văn Đức đang chơi rất ổn và là nhân tố tạo nên sự khác biệt ở SLNA. Chưa kể Nguyễn Quang Hải khi trở về cũng có thể chơi ở vị trí này, tạo nên một cuộc chiến thực sự bên trái hàng công.

Tuy nhiên như Văn Quyết nói, để trụ lại đội tuyển và tham dự AFF Cup 2022, anh sẵn sàng ngồi dự bị. Với một ngôi sao có thừa tính chiến đấu và giàu khát khao, sau 2 năm ngồi ngoài, trở lại ĐTQG đủ khiến anh hạnh phúc.

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.