HLV Park Hang-seo giúp tăng tương tác, trận Hàn Quốc - Ghana lập kỷ lục

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo kết quả khảo sát của viện Nielsen Korea, chương trình tường thuật trực tiếp trận Hàn Quốc - Ghana vào tối qua của đài MBC đã lập kỷ lục về tỷ suất người xem ở xứ kim chi. Ngoài tính chất quan trọng của trận đấu, sự xuất hiện của các ngôi sao như Seol Ki-hyeon, HLV Park Hang-seo đã làm tăng tương tác, giúp MBC lập kỷ lục.
HLV Park Hang-seo giúp tăng tương tác, trận Hàn Quốc - Ghana lập kỷ lục ảnh 1

Cụ thể trước trận đấu, đài MBC đã công bố các đoạn video đáng nhớ về World Cup 2002, giải đấu mà Hàn Quốc đã vào tới bán kết và trở thành đại diện châu Á đi sâu nhất ở một VCK World Cup.

Hwang Sun-hong, Seol Ki-hyeon và HLV Park Hang-seo, khi ấy là trợ lý của HLV Guus Hiddink, đã được nhắc lại nhiều trong đoạn phim tài liệu này. Đây chính là những nhân vật góp công lớn giúp ĐT Hàn Quốc thăng hoa cách đây 20 năm. Đến ngày nay, họ vẫn tiếp tục có nhiều đóng góp cho bóng đá nước nhà.

HLV Park Hang-seo giúp tăng tương tác, trận Hàn Quốc - Ghana lập kỷ lục ảnh 2

HLV Park Hang-seo trong một lần trả lời phỏng vấn kênh MBC

Theo giải thích của viện Nielsen Korea, các gương mặt hút khách này cũng chính là lý do góp phần giúp tỷ suất người xem của MBC đạt kỷ lục. Theo đó, có 21,6% số thuê bao tại thành phố và 20% thuê bao tại nông thôn Hàn Quốc đón xem chương trình tường thuật trực tiếp trận Hàn Quốc - Ghana, con số cao nhất từ trước tới nay của đài truyền hình này.

Trong trận đấu, Ahn Jung-hwan, người đã ghi bàn quyết định giúp Hàn Quốc đánh bại Italia ở World Cup 2002, cũng tham gia trong vai trò khách mời bình luận. Trận đấu chất lượng, khách mời VIP, tất cả giúp cuộc so tài Hàn Quốc - Ghana được nhớ đến.

Tiếc rằng Son Heung-min và đồng đội đã thua với tỷ số 2-3. “Các cầu thủ đã chiến đấu hết mình. Tiếc rằng chúng ta đã không giành chiến thắng. Dù sao, tôi vẫn nể phục tinh thần, quyết tâm và chất lượng các pha tấn công của Hàn Quốc. Hôm nay chúng ta đã cố gắng hết sức, chúng ta chỉ không gặp may”, Ahn Jung-hwan nhắn nhủ sau trận.

MỚI - NÓNG