HLV Park Hang-seo đã cho 5 'chiến tướng' World Cup này 'đo ván' khi nắm đội tuyển Việt Nam

HLV Park Hang-seo ngày càng cho thấy sự cao tay. Ảnh: Hữu Phạm (từ UAE)
HLV Park Hang-seo ngày càng cho thấy sự cao tay. Ảnh: Hữu Phạm (từ UAE)
TPO - Từ HLV "giải hạng ba" đến "thầy phù thủy" của đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang-seo ngày càng cho thấy sự cao tay khi biến 5 HLV tên tuổi từng dự World Cup thành bại tướng.
HLV Park Hang-seo đã cho 5 'chiến tướng' World Cup này 'đo ván' khi nắm đội tuyển Việt Nam ảnh 1

Sven-Goran Eriksson

Tại AFF Cup 2018, thầy Park đã dẫn dắt ĐT Việt Nam đánh bại Philippines của HLV Sven-Goran Eriksson ở cả 2 lượt bán kết với tổng tỷ số 4-2 để tiến vào trận chung kết gặp Malaysia và lên ngôi vô địch năm đó.

HLV người Thụy Điển từng dẫn những Steven Gerrard, Frank Lampard, John Terry...của đội tuyển Anh đi tới tứ kết World Cup 2006. Sau khi rời đội tuyển Anh, Sven Goran Eriksson dẫn dắt Man City, rồi đội tuyển Mexico, Bờ Biển Ngà, Leicester. Tiếp đó, HLV người Thụy Điển đến Trung Quốc huấn luyện cho Quảng Châu R&F, Thượng Hải SIPG, Thâm Quyến và sau đó là đội tuyển Philippines.

HLV Park Hang-seo đã cho 5 'chiến tướng' World Cup này 'đo ván' khi nắm đội tuyển Việt Nam ảnh 2

Guus Hiddink

HLV Park từng có thời gian làm việc chung với HLV Guus Hiddink tại World Cup 2002, khi đó thầy Park là trợ lý cho chiến lược gia người Hà Lan ở đội tuyển Hàn Quốc và giúp đội bóng này về thứ 4 chung cuộc World Cup năm đó.

Tháng 9/2019, hai HLV có cơ hội gặp lại nhau ở trận giao hữu giữa U22 Việt Nam và U22 Trung Quốc. Lần này thầy Park đã ở vị thế khác, là HLV trưởng của ĐTQG Việt Nam và sẽ trực tiếp đối đầu với người thầy cũ của mình trên băng ghế chỉ đạo. Trận giao hữu kết thúc với thắng lợi 2-0 đầy thuyết phục của U22 Việt Nam. Không lâu sau ông Hiddink bị LĐBĐ Trung Quốc sa thải vì thành tích bết bát khi trận thua trước đội tuyển Việt Nam.

HLV Hiddink từng 2 lần giành quyền vào bán kết World Cup với tuyển Hà Lan (năm 1998) và Hàn Quốc (2002). Ông từng dẫn dắt nhiều CLB lớn ở châu Âu như Real Madrid, Chelsea, PSV Eindhoven,... cũng như một số đội tuyển quốc gia như Úc, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ,... Hiện tại Guus Hiddink đang là HLV trưởng của ĐT Curaçao - nhà vô địch King's Cup 2019.

HLV Park Hang-seo đã cho 5 'chiến tướng' World Cup này 'đo ván' khi nắm đội tuyển Việt Nam ảnh 3

Bert van Marwijk

Tuyển UAE do HLV HLV Bert van Marwijk dẫn dắt được coi là đối thủ chính của Việt Nam cho ngôi đầu bảng G vòng loại World Cup khu vực châu Á.

Tháng 11/2019, Việt Nam đánh bại UAE trên sân Mỹ Đình ở trận lượt đi. Hiện tại, Việt Nam vẫn đang dẫn đầu bảng G với 14 điểm, nhiều hơn đội xếp sau là UAE 2 điểm. Trận đấu cuối vào ngày 15/6 giữa hai đội được dự đoán sẽ là "trận sinh tử" để quyết định ngôi nhất và nhì của bảng đấu này.

HLV Van Marwijk từng đưa tuyển Hà Lan đến trận chung kết World Cup 2010. Cơn lốc màu da cam năm đó đã thi đấu quật cường trước một Tây Ban Nha thăng hoa. Họ chỉ chịu thua ở những phút cuối hiệp phụ trước sự tỏa sáng của tiền vệ Andrés Iniesta.

HLV Park Hang-seo đã cho 5 'chiến tướng' World Cup này 'đo ván' khi nắm đội tuyển Việt Nam ảnh 4

Shin Tae-yong

Thuyền trưởng đội tuyển Indonesia từng tạo ra cơn địa chấn khi giúp Hàn Quốc đả bại ĐKVĐ Đức 2-0 ở vòng bảng World Cup 2018. Tuy nhiên, ông và các học trò lại không thể vượt qua vòng bảng.

Trong quá khứ, HLV Park Hang-seo và HLV Shin từng nhiều lần đối mặt trên băng ghế chỉ đạo. Họ đã giáp mặt nhau 10 lần tất cả đều ở cấp độ CLB tại giải Hàn Quốc. Ông Shin có thành tích đối đầu vượt trội so với ông Park khi thắng 8 hòa 1 và thua đúng 1 trận.

Chiến thắng 4-0 trước Indonesia vào tối 7/6 đánh dấu lần thứ 4 HLV Park Hang-seo đánh bại đối thủ từng dẫn dắt một đội bóng ở World Cup. Đây là lần đầu tiên thầy Park đánh bại người đồng hương Shin Tae-yong trên cương vị HLV trưởng của một đội tuyển quốc gia.

HLV Park Hang-seo đã cho 5 'chiến tướng' World Cup này 'đo ván' khi nắm đội tuyển Việt Nam ảnh 5

Akira Nishino

Thêm một HLV từng dẫn đội đá World Cup nữa trở thành bại tướng của HLV Park Hang-seo là Akira Nishino. Hiện tại ông là HLV trưởng đội tuyển Thái Lan. Trước khi nắm quyền ở đội tuyển "Voi chiến", HLV Nishino từng đưa đội tuyển Nhật Bản xuất sắc vượt qua vòng bảng World Cup 2018 và suýt chút nữa đã đánh bại đội tuyển Bỉ ở vòng 16 đội.

Trong gần 2 năm tại vị ở đội tuyển Thái Lan, chiến lược gia tầm cỡ World Cup chỉ có thành tích cao nhất của là kết quả hòa khi đối đầu với HLV Park Hang Seo. Gần đây, truyền thông Thái Lan đang liên tục đưa tin HLV Akira Nishino sẽ sớm bị sa thải do thành tích bết bát của ĐT Thái Lan.

MỚI - NÓNG