HLV Park Hang-seo chỉ ra lợi thế riêng giúp Việt Nam có thể giành chiến thắng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - HLV Park Hang-seo đã tuyên bố "sẽ giành chiến thắng trên đất Thái để vô địch AFF Cup 2022". Một ngày trước trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 dự kiến sẽ rất khó khăn tại Thammasat, chiến lược gia sẽ chia tay ĐT Việt Nam sau giải đấu nói rằng ông bước vào trận đấu với tâm thế như trận đầu tiên, với khát khao giành chiến thắng không đổi.
HLV Park Hang-seo chỉ ra lợi thế riêng giúp Việt Nam có thể giành chiến thắng ảnh 1

Trong buổi họp báo trước trận chung kết lượt về AFF Cup 2022, sau vài giây trầm ngâm, HLV Park Hang-seo nói: "Trước trận đấu ngày mai, tôi thấy một số người lo lắng sau trận lượt đi và nói rằng ĐT Việt Nam gặp nhiều bất lợi với tỷ số 2-2. Tuy nhiên, tôi nghĩ chúng tôi tới đây để mang về chiến thắng cũng như chiếc Cúp để dành tặng người dân Việt Nam.

Chúng tôi gặp Thái Lan nhiều lần, và cũng đã giành chiến thắng trên đất Thái, ví dụ như năm 2019. Vì vậy chúng tôi cũng nắm giữ những lợi thế của mình và hoàn toàn có thể đánh bại Thái Lan ngay trên đất Thái".

Bên cạnh đó, chiến lược gia người Hàn Quốc cũng hy vọng Thái Lan sẽ cống hiến một trận đấu hấp dẫn tại Thammasat. "Tôi nghĩ HLV Mano Polking cũng như Thái Lan sẽ không vì kết quả 2-2 với bàn thắng trên sân khách mà tự tin" ông nói, "Tôi mong muốn họ sẽ chơi thứ bóng đá tích cực để tạo nên một trận đấu hay, thay vì cố gắng cầm hòa trước khán giả nhà.

Trận lượt đi tôi cảm thấy khá lạ khi họ chơi với sơ đồ 3 trung vệ. Có thể vì áp lực sân khách nên họ buộc phải thận trọng. Về sân nhà, tôi nghĩ họ sẽ chơi như họ từng chơi, đá 4 hậu vệ chứ không phải 3 trung vệ.

Ở trận lượt đi, có nhiều tình huống nguy hiểm của Thái Lan xuất phát từ Theerathon, đội trưởng và cũng là trung tâm sáng tạo của họ. Trong hiệp một, chúng tôi làm tốt việc phong tỏa anh ta, nhưng sang hiệp hai có một số tình huống để anh ta tự do. Điều này sẽ không lặp lại ở trận lượt về".

Trận chung kết lượt về AFF Cup cũng là trận cuối cùng của HLV Park Hang-seo dẫn dắt ĐT Việt Nam. Mặc dù vậy, theo chiến lược gia 65 tuổi, điều này không khiến trận đấu trở nên khác biệt. "Tôi nói rất nhiều lần, dù trận đầu hay trận cuối cùng, tôi đều bước vào với tâm thế cũng như sự chuẩn bị tương tự, không có gì khác cả". Tuy nhiên, ông khẳng định "sẽ nỗ lực hết sức ở trận cuối cùng".

Trước khi kết thúc buổi họp báo, HLV Park Hang-seo dành lời cảm ơn tới người hâm mộ quê nhà. Ông nói: "Tôi cảm ơn tình cảm người hâm mộ Hàn Quốc, chính điều này khiến tôi cảm thấy luôn có động lực và trách nhiệm phải làm tốt công việc của mình. Lý do để tôi dẫn dắt ĐT Việt Nam tới tận thời điểm này chính là vì tôi là người Hàn Quốc. Tôi hy vọng trong tương lai, mối quan hệ giữa Hàn Quốc và Việt Nam vẫn được duy trì và ngày một tốt hơn".

MỚI - NÓNG