HLV Park giải thích thế nào về hành động ném thẻ xuống sân rồi đi tìm trọng tài ở cuối trận đấu?

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Cuối trận Chung kết lượt đi AFF Cup 2022 giữa ĐT Việt Nam vs ĐT Thái Lan diễn ra vào tối 13/1 trên sân Mỹ Đình, HLV Park Hang-seo đã ném thẻ xuống sân rồi đi tìm trọng tài Ko Hyung-jin. Người thầy Hàn Quốc đã giải thích về hành động này trong buổi họp báo sau trận đấu.

Trong trận Bán kết lượt đi mùa giải AFF Cup 2022, ĐT Việt Nam nhập cuộc tự tin trên sân nhà và được đền đáp bằng bàn mở tỷ số từ cú đánh đầu của Tiến Linh ở phút 24. Thế nhưng đoàn quân của HLV Park không thể hiện được thế áp đảo, đội cầm bóng 44% và suýt thủng lưới nếu bóng không tìm đến cột dọc sau khi đội trưởng Thái Lan Theerathon đá phạt hàng rào về cuối hiệp 1.

Sau 15 phút giải lao, những sai sót cá nhân khiến ĐT Việt Nam trả giá với 2 bàn thua ngay trong nửa đầu hiệp 2. Phút 48, từ đường chuyền xuyên tuyến của Theerathon, tiền đạo Poramet thoát xuống lừa qua Quế Ngọc Hải, rồi dứt điểm vào góc gần đánh bại thủ môn Văn Lâm. Bàn thua này khiến Việt Nam đứt mạch giữ sạch lưới từ đầu AFF Cup 2022 và cũng ít nhiều làm tâm lý của đội bị chùng xuống.

HLV Park giải thích thế nào về hành động ném thẻ xuống sân rồi đi tìm trọng tài ở cuối trận đấu? ảnh 1

(Ảnh: Hữu Phạm)

HLV Park tung Bùi Hoàng Việt Anh vào thay Duy Mạnh sau bàn thua này. Nhưng chính trung vệ mới vào sân lại mắc lỗi vị trí, gián tiếp giúp ĐT Thái Lan thoát bẫy việt vị để Theerathon chọc khe cho Peeradol xoay người dứt điểm, hạ Đặng Văn Lâm.

Chịu áp lực lớn, nhưng ĐT Việt Nam vẫn cố gắng đến cuối cùng và được đền đáp với bàn gỡ từ cú sút xa như đại bác của cầu thủ vào thay người Vũ Văn Thanh ở phút 87. Kết thúc trận Chung kết lượt đi trên sân Mỹ Đình, ĐT Việt Nam hoà ĐT Thái Lan vs tỉ số 2-2.

Trả lời truyền thông tại buổi họp báo sau trận đấu HLV Park Hang-seo cho biết: "Thái Lan có lợi nhưng điều đó không có nghĩa chúng tôi từ bỏ. Chúng tôi sẽ cố gắng thắng trên sân Thái Lan. Với trận hoà 2-2 ở lượt đi, Việt Nam cần thắng trên sân Thái Lan ở lượt về để vô địch, hoặc hòa 3-3 trở lên".

"Chúng ta chỉ cần thắng 1-0 ở lượt về là vô địch, sao mọi người tỏ ra bi quan thế", HLV Park nhấn mạnh. "Không có đội nào hoàn thiện cả. Tôi là HLV trưởng, tính toán từng trận một, và toàn đội sẽ cố gắng cật lực ở trận tới".

HLV Park giải thích thế nào về hành động ném thẻ xuống sân rồi đi tìm trọng tài ở cuối trận đấu? ảnh 2

HLV Park tại buổi họp báo sau trận đấu.

Cả 2 bàn của Thái Lan đều do đội trưởng Theerathon Bunmathan kiến tạo với đường chuyền giúp đồng đội phá bẫy việt vị. Khi được hỏi về tiền vệ đa năng này, HLV Park nói: "Tôi không có thói quen đánh giá cầu thủ đội khách. Tôi nghĩ Việt Nam cũng có những cầu thủ trình độ tương đương Theerathon. Chất lượng V-League cũng đang nâng lên".

Cuối trận, HLV Park ném áo, ném thẻ xuống sân rồi đi tìm trọng tài Ko Hyung-jin, tuy nhiên các trợ lý của thầy Park đã kịp can ngăn. Khi được hỏi về hành động này, ông nói "do không thắng trận nên tôi thế".

HLV Park giải thích thế nào về hành động ném thẻ xuống sân rồi đi tìm trọng tài ở cuối trận đấu? ảnh 3

HLV Park ném tấm thẻ HLV trước mặt HLV Polking.

Ngay sau trận Chung kết lượt đi tối 13/1, ĐT Việt Nam sẽ di chuyển sang Thái Lan, chuẩn bị đụng độ với đội bóng đất Chùa Vàng vào ngày 16/1. Trận Chung kết lượt về AFF Cup 2022 sẽ diễn ra trên sân Thammasat ở Pathum Thani (Thái Lan).

Cặp đấu chung kết của giải vô địch Đông Nam Á năm nay sẽ tính luật bàn thắng trên sân đối phương. Điều đó đồng nghĩa với việc đội tuyển Việt Nam gần như buộc phải thắng Thái Lan vào ngày 16/1, mới có hy vọng vô địch AFF Cup 2022 (Nếu hòa 0-0, hoặc 1-1, Thái Lan sẽ là đội thắng chung cuộc).

HLV Park giải thích thế nào về hành động ném thẻ xuống sân rồi đi tìm trọng tài ở cuối trận đấu? ảnh 7
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm